Khởi tố 3 người liên quan 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc; Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch AIC cùng 7 đồng phạm ra đầu thú… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 11/11/2022.

Giá xăng lên sát 24.000 đồng một lít

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h chiều nay, giá RON 95-III tăng lên 23.860 đồng một lít; E5 RON 92 là 22.710 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng, trừ dầu diesel giảm 90 đồng về còn 24.980 đồng một lít. Dầu hoả có mức giá mới là 24.740 đồng một lít; dầu mazut là 14.760 đồng một kg.

Không khí lạnh sắp đổ bộ miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai (12/11), không khí lạnh yếu có thể tăng cường xuống miền Bắc, sau đó được tăng cường tiếp vào ngày 15/11.

Do không khí lạnh liên tiếp từ đêm 13-14/11, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác. Từ ngày 15-18/11, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối và đêm 19-20/11, vùng núi phía Bắc khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 13-15/11 và từ 20-21/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Đề xuất không cấp biển ôtô có số cuối là 49, 53

Hai đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển kiểm soát ôtô xấu theo quan niệm dân gian, ví dụ có số cuối 49 hoặc 53.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ngày 11/11 báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Theo tổng hợp, có 121 đại biểu nhất trí ban hành Nghị quyết. Bên cạnh đề nghị không phát hành biến số “xấu”, một số đại biểu cho rằng cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Khởi tố 3 người liên quan 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

Ngày 11/11, công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ 79 căn biệt thự không phép tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hành vi của những người này được xác định là lừa bán khu đất do UBND xã Dương Tơ quản lý cho người khác tổ chức xây dựng 79 căn biệt thự trái phép, rồi bán lại cho nhiều người.

Công an đã xác định được một số bị hại nhưng chưa thông tin danh tính của các bị can (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch AIC cùng 7 đồng phạm ra đầu thú

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ…” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch Công ty AIC, có vai trò lớn trong vụ án, thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố thì bà Nhàn và 7 người liên quan đã bỏ trốn.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu bà Nhàn và 7 người đang bỏ trốn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Có thể bạn quan tâm: