Dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục bị Cục An toàn cảnh cáo; ông Phạm Nhật Vượng tính bán 750.000 xe điện tại Mỹ; Đền 50 tỷ nếu không thuê siêu máy bơm là những tin tức tối 11/5.

Cục An toàn cảnh cáo dược Hoàng Hường

Ngày 11/05, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi thông báo cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo đó, kiểu quảng cáo của Hoàng Hường khiến người tiêu dùng hiểu nhầm 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này là thuốc chữa bệnh.

Cục này cũng liệt kê một loạt đường link quảng cáo sản phẩm Hoàng Hường và khuyên người dân không nên tin và mua theo (mời độc giả theo dõi chi tiết).

Gần 1 tháng trước, Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng cũng vì lỗi tương tự.

Vingroup tính bán 750.000 xe điện tại Mỹ

Theo Zing, ngày 11/5, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết nhà máy VinFast ở Mỹ có công suất khoảng 150.000 xe/năm, trong khi kế hoạch bán hàng năm 2026 là 750.000 xe/năm. Do vậy, sẽ có khoảng 600.000 xe điện bán ở Mỹ sản xuất tại Việt Nam.

Ông Nhật Vượng và lãnh đạo Vingroup tại đại hội cổ đông thường niên sáng 11/5 (ảnh: VIC)
Ông Nhật Vượng và lãnh đạo Vingroup tại đại hội cổ đông thường niên sáng 11/5 (ảnh: VIC)

Tuy vậy, đây là kế hoạch đường dài. Trong năm 2022, mục tiêu bán hàng của VinFast là khoảng 17.000 xe. Hiện lượng đặt xe tại Mỹ đã đạt hơn 4.000 xe , theo ông Vượng là phù hợp với kế hoạch.

Đền 50 tỷ nếu không thuê siêu máy bơm?

Lãnh đạo TP. HCM vừa quyết việc đàm phán để dừng thuê siêu máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sở Xây dựng được lệnh trong tháng 5 đàm phán để chấm dứt hợp đồng.

Siêu máy bơm được thành phố thuê của Công ty Quang Trung trong thời gian 7 năm, từ 2017 đến năm 2023, giá 14,2 tỷ đồng mỗi năm. Theo điều khoản, nếu thành phố dừng hợp đồng trước thời hạn phải bồi thường cho doanh nghiệp và bị phạt thêm 8% giá trị hợp đồng.

Siêu máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (ảnh: Cafe F).
Siêu máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (ảnh: Cafe F).

Phía Cty Quang Trung nói, nếu giờ thành phố đơn phương chấm dứt, thì cần bồi thường thiệt hại hơn 50 tỷ đồng (tính cả lãi vay ngân hàng trong quá trình triển khai). Nếu đường Nguyễn Hữu Cảnh không cần máy bơm, doanh nghiệp sẵn sàng đem máy đi bơm nơi khác.

Bắt giám đốc, nguyên giám đốc CDC 2 tỉnh

Sáng 11/5, ông Nguyễn Văn Lành – cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) bị bắt cùng 2 trưởng khoa của đơn vị này. Ông Lành bị cách chức giám đốc CDC một ngày trước.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trần Tuấn (sinh năm 1971), giám đốc CDC Hà Giang và 2 nữ thuộc cấp cùng đơn vị cũng bị bắt.

Cả ông Lành, ông Tuấn và 4 người còn lại bị bắt để điều tra nghi vấn sai phạm liên quan đến Việt Á.

Đà Nẵng bán 39 ôtô công dôi dư

Sở Tài chính Đà Nẵng vừa tổ chức đấu giá 39 ôtô dôi ra từ các cơ quan, tổng giá trị khởi điểm hơn 5,7 tỷ đồng.

Tháng 3 năm nay, Đà Nẵng đã rao bán lô 39 ôtô công dôi dư nhưng không đắt khách, do giá đưa ra quá cao.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

39 ôtô này là tài sản công dôi dư sau khi Đà Nẵng sắp xếp lại tiêu chuẩn, định mức mỗi cơ quan chỉ được sử dụng một xe chung. Thành phố có quyết định thu hồi xe vào tháng 4/2021, chuyển sang đấu giá sung công quỹ.

Trước đó, tháng 11/2019, Sở Tài chính Đà Nẵng từng bán đấu giá lô 3 xe gồm Mercedes Benz E300 với giá khởi điểm 940 triệu đồng; hai xe Toyota Landcruiser VX (xuất xứ Nhật Bản, sản xuất năm 2011) với giá khởi điểm 1,465 tỷ đồng/chiếc. Giá bán sau đấu giá gần gấp đôi so với giá khởi điểm, do nhiều đại gia muốn sở hữu các dòng xe sang.

Đây là 3 ôtô do doanh nghiệp tặng, đã bố trí cho các cơ quan của thành phố sử dụng, nhưng sau đó bị thu hồi.