Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích; Trộm đồng hồ Rolex của bạn trai, hoa hậu Kỳ Anh lĩnh 7 năm tù… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 13/12/2022.

Thanh tra xây dựng ở TP. Thủ Đức bị bắt

Ngày 13/12, tin từ công an TP. Thủ Đức, TP. HCM cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam Hoàng Ngọc Bình (phường Tam Bình) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Khoảng cuối tháng 11/2022, tại quán cà phê trên địa bàn phường Tam Bình, trong lúc ông Bình nhận 20 triệu của người dân để bỏ qua cho một công trình xây dựng không xin phép ở địa bàn phường Tam Bình thì công an bắt quả tang (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Đình chỉ công tác đội trưởng cơ quan thuế nhận hối lộ

Ngày 13/12, Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hứa Thị Thể (sinh năm 1978), Đội trưởng Đội nghiệp vụ quản lý thuế – Chi cục Thuế khu vực số 2.

Quyết định tạm đình chỉ công tác bà Thể được thực hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum có thông báo về việc khởi tố bị can đối với bà Thể để điều tra về tội “Nhận hối lộ” (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích

Ngày 13/12, công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp tìm kiếm ông T.V.D. (47 tuổi, Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) mất tích hơn 2 tuần nay.

Trước đó, tối 27/11, ông D. đi ôtô cá nhân đến TP. Buôn Ma Thuột gặp gỡ bạn bè. Tối cùng ngày, ôtô của ông D. va chạm với một xe hơi khác. Vụ việc được cơ quan công an xử lý, tạm giữ ôtô theo quy định.

Khoảng 1h ngày 28/11, ông D. mất tích không rõ nguyên nhân. Sau đó, người thân nỗ lực liên hệ qua điện thoại và qua các mối quan hệ nhưng không có kết quả. Hiện các số điện thoại liên lạc của ông D. đều tắt máy. Gia đình ông D. đăng tải thông tin lên mạng nhờ cộng đồng tìm kiếm nhưng không có kết quả (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Trộm đồng hồ Rolex của bạn trai, hoa hậu Kỳ Anh lĩnh 7 năm tù

Miss Viet Nam Continents 2018 Lã Kỳ Anh (tên khác Lã Thị Anh, 32 tuổi) bị đưa ra xét xử sau hơn một năm trộm đồng hồ Rolex giá gần 2 tỷ đồng của bạn trai.

Tại tòa hôm nay (ngày 13/12), Kỳ Anh tỏ ra hối hận, cho biết xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với bạn trai thiếu gia nên nảy sinh ý định đánh tráo đồng hồ Rolex. Hành vi phạm tội của mình “chỉ là bộc phát, không nhằm mục đích chiếm đoạt” vì trước khi bị bắt có công ty riêng, kinh doanh quần áo nên có thu nhập ổn định.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng sơ hở của bị hại để trộm cắp tài sản nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 12-13 năm tù.

Giọng nhỏ, Kỳ Anh nói: “Trong hơn một năm bị tạm giam, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo mức hình phạt nhẹ để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Sau gần một tiếng xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt Kỳ Anh 7 năm tù – thấp hơn rất nhiều mức đề nghị của VKS (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cơ sở sản xuất bánh gạo giả mạo nhãn hiệu Vetrue của Nhật Bản

Ngày 12/12, Đội QLTT số 11, QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát Môi trường, công an Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất, đóng gói bánh gạo Vetrue – vị rau củ tại địa chỉ số 2, ngõ 6 đường Phúc Tiền, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.

bánh giả
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 85kg bánh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ, 750kg màng gói bánh, 1.015kg túi nilon, 1.300 kg bao bì carton, 1 kg nhãn hàng hoá, 153 thùng bánh gạo Nhật bản Vetrue – vị rau củ (12 túi/thùng 300g/túi) có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ thương nhân phân phối, giả về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp tiếp tục xác minh, làm rõ (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Có thể bạn quan tâm: