Trường hợp quá khủng khiếp, U23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi bán kết; Hà Nội trở rét đầu hè; phong tỏa tài sản cựu Thứ trưởng Y tế là tin tức tối 14/5.

Trường hợp quá khủng khiếp, U23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi bán kết

Sau trận thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp.

Thầy trò ông Park sẽ chỉ bị loại khỏi bán kết SEA Games 31 khi xảy ra khả năng sau: 

Thua Timor Leste từ 3 bàn trở lên; đồng thời Indonesia và Myanmar hòa nhau. Như thế, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ bị loại. Nếu thua tới 3 bàn trước đội bóng được xem là yếu nhất khu vực, sẽ là câu chuyện quá khủng khiếp với bóng đá Việt Nam.

Trường hợp không thua Timor Leste cách biệt quá 2 bàn, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn vào bán kết.

Hoàng Đức với pha chọc khe tốt cho Văn Đô để cho Hùng Dũng sút bóng chìm hiểm hóc về góc xa giúp Việt Nam thắng 1-0 trước Myanmar (ảnh: VFF).

Hà Nội trở rét đầu hè

Đêm nay không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc, gây rét và mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội chỉ 20 độ C.

Mưa tại Bắc Bộ kéo dài đến hết ngày mai; vùng núi mưa cao nhất tới trên 120 mm; đồng bằng lượng mưa cao nhất trên 80 mm.

Hà Nội ngày mai 20-26 độ, sang thứ hai giảm còn 20-24 độ C, nhích dần lên từ thứ ba tuần tới. Tại Lào Cai, nhiệt độ có nơi xuống thấp nhất 11 độ.

Huyện ngoại thành TP. HCM sốt đất

Chủ tịch TP HCM Phan Văn Mãi hôm nay nói phải tuyên truyền, quản lý đất đai nếu không “huyện chưa lên quận đã sốt đất”.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã soạn đề án chuyển 5 huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ lên quận hoặc thành phố. Thông tin trên được công bố, giá đất ở một số huyện đã tăng cao.

Theo VnExpress, điều này giống cách đây 5 năm, giá đất ở các huyện ngoại thành bị đẩy lên do tin đồn về kế hoạch một số huyện thành quận. Khi đó, UBND thành phố đã phải đưa ra nhiều biện pháp “dập tắt tin đồn”.

Xây tháp đôi 42 tầng ở chợ Sắt Hải Phòng

Sáng 14/5, Hải Phòng khởi công xây dựng dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại nền chợ Sắt cũ. Dự án gồm tòa tháp đôi 42 tầng, trong đó 2 tầng hầm và 40 tầng nổi.

Công trình này có tổng mức đầu tư 6.060 tỷ đồng, sẽ được xây dựng với diện tích nền hơn 5.000 m2. Dự kiến sau 36 tháng thi công, tòa tháp sẽ hoàn thành, đưa tổ hợp vào hoạt động năm 2025.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Theo VnExpress, chợ Sắt ở Hải Phòng được xây dựng dưới thời Pháp thuộc (thế kỷ 19), được xếp hạng là chợ loại I của Việt Nam và là một trong những chợ lớn nhất tại Hải Phòng.

Đến những năm bao cấp, đây vẫn còn là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc.

Phong tỏa tài sản cựu Thứ trưởng Y tế

Bộ Công an vừa đề nghị ngân hàng và các đơn vị liên quan tạm ngừng giao dịch liên quan đến tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của ông Cao Minh Quang – cựu Thứ trưởng Y tế.

Trước đó, ông Quang bị Bộ Công an đề nghị truy tố cùng các bị can trong vụ “thụt ngân sách” hơn 3,8 triệu USD, liên quan đến Công ty Dược Cửu Long.

Từ Khóa: