Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; Cựu cục phó Trần Hùng bị truy tố sau 3 lần điều tra lại… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 16/12/2022.

Ngày mai miền Bắc rét đậm rét hại, có nơi dưới 0 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 16/12, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Từ ngày 17/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 8-11 độ C. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 12-15 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng ông Đinh Quốc Thái, nguyên Phó bí thư, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, ngày 16/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, thống nhất ngoài ông Đinh Quốc Thái, hai cá nhân khác ở tỉnh Đồng Nai bị khai trừ Đảng là bà Bồ Ngọc Thu (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); ông Phan Huy Anh Vũ (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai).

Ngoài ra, có 3 cá nhân tại Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng, cũng bị khai trừ Đảng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cựu cục phó Trần Hùng bị truy tố sau 3 lần điều tra lại

Sau 4 lần Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Trần Hùng về tội Nhận hối lộ. Ông Hùng trước khi bị bắt là Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục trưởng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

Cùng vụ án, Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, bị truy tố về tội Môi giới hối lộ. Bị can Lê Việt Phương, cựu đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai cấp dưới Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 30 người bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Như vậy, so với cáo trạng trước, VKS đã truy tố thêm 2 người về tội Buôn bán hàng giả (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress)

Ông Lê Tùng Vân hết được cho tại ngoại

Ngày 16/12, Chánh án TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành quyết định thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Trước đó, trải qua 2 cấp xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Tuy nhiên, trong thời gian điều tra và xét xử ở 2 cấp, bị cáo Lê Tùng Vân được cho tại ngoại (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Lập công ty ‘ma’ để buôn lậu gần 10 tấn ngà voi, xương sư tử, vảy tê tê, sừng tê giác

Ngày 16/12, Viện KSND TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài dùng CMND giả để lập công ty nhằm buôn lậu ngà voi, xương sư tử…

Từ tháng 2 đến tháng 9/2021, theo chỉ đạo của người có tên July (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Nguyễn Đức Tài lập hai công ty ma để nhập khẩu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Khi thực hiện hành vi thì Tài bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, thu giữ tang vật.

Đây là vụ án buôn lậu động vật hoang dã lớn tại Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đã thu giữ tổng số tang vật là hơn 138kg sừng tê giác, trên 3 tấn xương sư tử, khoảng 456kg ngà voi, gần 6 tấn vảy tê tê, ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Có thể bạn quan tâm: