Ôtô đấu đầu, hai công an tử vong; Thực hư thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Úc… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/6/2022.

CDC Khánh Hòa gây thiệt hại cho nhà nước gần 10 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa; ông Trần Quốc Huy – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính được giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm và thực hiện toàn bộ hồ sơ đấu thầu mua sắm kit test PCR.

Ông Huy đã cấu kết, thông đồng với Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Phòng Dự án Công ty VNDAT thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm IVD dùng cho tách chiết axit nucleic phục vụ xét nghiệm Covid-19 với tổng giá trị 14,215 tỷ đồng cho CDC Khánh Hòa, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 10 tỷ đồng.

Công an xác định, trong quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dũng và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Thực hư thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Úc

Trước thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài, đại diện các hãng bay đã lên tiếng.

tiếp viên hàng không
Hình ảnh được cho là tang vật bị cảnh sát Úc thu giữ với những cuốn hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam (ảnh: 7 News).

Ông Đặng Anh Tuấn – Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines – khẳng định: “Cho tới nay, các tổ bay, tiếp viên của Vietnam Airlines vẫn bay đi và về bình thường”.

Theo ông Tuấn, Vietnam Airlines đã biết thông tin qua một trang tin của Úc. Hãng đang đề nghị cơ quan chức năng của Úc thông tin rõ hơn.

Trong khi đó, đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways lên tiếng phủ nhận về thông tin tiếp viên của hãng có liên quan tới vụ việc rửa tiền.

“Bamboo Airways khẳng định, hãng và các cán bộ nhân viên nói chung, thành viên phi hành đoàn của hãng nói riêng hoàn toàn không liên quan tới vụ việc kể trên. Mọi hoạt động của Bamboo Airways và cán bộ nhân viên hãng đều tuân thủ quy định của nhà chức trách tại Việt Nam cũng như các quốc gia/vùng lãnh thổ quốc tế nơi hãng có hoạt động” – đại diện hãng hàng không này khẳng định (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Ôtô đấu đầu, hai công an tử vong

Thông tin từ báo VnExpress, gần 1h ngày 17/6, ôtô 5 chỗ chạy trên quốc lộ 1A, khi đến phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì tông vào xe khách biển Thanh Hóa chạy chiều ngược lại.

Cú tông trực diện giữa hai xe khiến đại úy Bùi Quang Dũng và trung úy Lê Minh Thành (cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, công an thị xã Kỳ Anh) ngồi trong ôtô 5 chỗ tử vong, một người khác đi cùng bị thương nặng.

Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ biến dạng, xe khách hư hỏng. Xung quanh nhiều mảnh vỡ hai xe bung ra, vệt dầu và vết máu loang lổ.

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy khi đang chở 40 hành khách

Thông tin từ báo VietNamNet, lúc 10h30 ngày 17/6, tại Km657 QL1A thuộc xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đã dừng và kiểm tra xe ôtô khách loại 45 chỗ (trên xe có 40 hành khách) do tài xế Trần Minh Huấn điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trong cơ thể của tài xế Huấn có chất ma túy.

Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức 35 triệu đồng. Ngoài bị xử phạt hành chính, ông Huấn còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do lỗi vi phạm có chất ma túy khi tham gia giao thông.

Đắk Lắk: Hàng trăm cây sầu riêng bật gốc, thiệt hại gần 500 tấn quả

Ngày 16/6, tại xã Ea Yông xảy ra trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến nhiều diện tích sầu riêng và cây trồng khác của của người dân bị bật gốc. Ngoài ra gió lốc cũng làm 2 căn nhà của người dân bị tốc mái.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Ea Yông, tại thôn 19/5 (xã Tân Lập) có 250 sầu riêng bị gió lốc làm bật gốc, ngã đổ hư hoàn toàn. Sản lượng sầu riêng thiệt hại khoảng 450 tấn. Tại thôn Tân Lập (xã Ea Yông) gió lốc cũng làm tốc mái 2 căn nhà, bật gốc 50 cây sầu riêng bị bật gốc, sản lượng thiệt hại khoảng 10 tấn. Ngoài ra, còn có hơn 70 cây bơ của người dân tại khu vực bị bật gốc hư hỏng hoàn toàn (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).