Mở cửa đón người tránh lũ, siêu thị bị mất 130 điện thoại; Tài xế ôtô tải không nhường đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch khai gì?… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 18/10/2022.

Đề xuất thu phí vào nội đô từ năm 2024

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Tramoc) Hà Nội vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải việc xây dựng Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào”.

Cơ quan này đề xuất chia Đề án làm ba giai đoạn triển khai. Giai đoạn thí điểm, sẽ bố trí 15 trạm thu phí tại 9 vị trí trên các trục đường nội đô lưu lượng giao thông lớn, có nguy cơ ùn tắc cao. Đến 30/11/2025 báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2 và 3.

Giai đoạn 2 (từ năm 2026 – 2030) sẽ mở rộng vùng thu phí bờ Nam sông Hồng. Còn giai đoạn 3 (sau năm 2031) là giai đoạn mở rộng vùng thu phí phía bờ Bắc sông Hồng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bắt ông Nguyễn Văn Hồng – Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa

Chiều 18/10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồng – Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.

Cùng bị bắt với ông Hồng còn có ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (39 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch); ông Đỗ Tấn Điềm (60 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch).

3 bị can
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Qua khám xét, công an đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Lũ cuốn hơn 32 tấn cá lóc sắp đến ngày thu hoạch

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nước lũ tràn qua cống thoát nước đang thi công, thuộc dự án đường ven biển, đe dọa khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đỉnh điểm vào sáng 16/10, nước lũ đã làm vỡ 10 ao cá của người dân nơi đây khiến toàn bộ cá lóc gần đến ngày thu hoạch bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại về 32 tấn cá lóc mất trắng là khoảng 1,6 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Mở cửa đón người tránh lũ, siêu thị bị mất 130 điện thoại

Thông tin từ báo Zing, chiều 15/10, công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về việc mất tài sản tại siêu thị Điện máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

Theo trình báo, tối 14/10, do mưa to, chị T. cùng 6 nhân viên (có bảo vệ) của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết các đồ điện tử có trong siêu thị bỏ vào các bao nylon để lên cao.

Lúc này, vì nước lên cao, chị T. cho 9 người (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào trú trong siêu thị.

Khoảng 23h30 cùng ngày, chị T. cùng 6 nhân viên và 5 người (trong những người vào trú ẩn) di chuyển lên tầng 2 để nghỉ, còn 4 người ở lại tầng trệt. Thời điểm này, cửa kính cường lực của siêu thị được khóa, nhưng không đóng cửa cuốn phía ngoài.

Đến khoảng 1h30 ngày 15/10, chị T. xuống tầng trệt kiểm tra, thì thấy những tấm cửa kính cường lực phía trước siêu thị bị vỡ hoàn toàn và không thấy những người trú ở phía dưới, các bao nylon chứa điện thoại đã bị mất… với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tài xế ôtô tải không nhường đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch khai gì?

“Chiều 17/10, tôi điều khiển xe tải đi Vĩnh Phúc. Do có việc gấp nên tôi không nhường đường cho xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm việc. Tôi mong tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân thông cảm, thứ lỗi cho tôi”, tài xế Vũ Thế Phương (sinh năm 1978, ở Tuyên Quang) cho biết tại cơ quan công an, ngày 18/10.

Theo công an, nam tài xế xe tải sẽ bị xử phạt 6-8 triệu đồng với lỗi điều khiển ôtô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu và 10-12 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, ôtô tải cũng bị tạm giữ theo quy định (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ sập mỏ titan

Thi thể anh Nguyễn Văn Nam (28 tuổi) được lực lượng chức năng tìm thấy dưới lớp bùn cát sau ba ngày tìm kiếm, chiều 18/10.

Anh Nam là người cuối cùng được tìm ra trong 4 công nhân bị cát vùi lấp ở sự cố mỏ titan nam Suối Nhum của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông) xảy ra chiều 15/10. Nạn nhân được phát hiện dưới lớp bùn cát, cách vị trí bị sạt lở chừng 20m.

Trước đó, trong ngày 16 và 17/10, thi thể ba công nhân được tìm thấy (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: