Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cùng bốn cựu phó sở, ngành bị đưa ra tòa xét xử do liên quan vụ án “đại hạ giá” bán 262 lô đất.

Vượt qua bệnh tim mạch, người tử vong do đột quỵ đứng đầu ở Việt Nam

Vừa qua, báo tuổi trẻ dẫn lời bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa – khoa nội thần kinh của bệnh viện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng)  cho hay, hằng năm có khoảng 14 triệu người trên thế giới bị đột quỵ, trong đó 6 triệu người tử vong. Tại nhiều quốc gia, tử vong do đột quỵ đã đứng hàng đầu, vượt trên tim mạch, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Mở lại phiên tòa xử cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên vụ bán sỉ 262 lô đất

Ông Nguyễn Chí Hiến – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng 4 nguyên lãnh đạo sở, ngành tỉnh này đang bị đưa ra xét xử với cáo buộc can thiệp vào quá trình đấu, “bán sỉ” 262 lô đất trong khu đô thị cho một nữ doanh nhân trong tỉnh thấp hơn giá trị thực hàng trăm tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Năm người trên bị cáo buộc sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa, gây thiệt hại 8 tỷ đồng, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Cháy lớn ở nhà máy hơn 40.000 công nhân

Khoảng 16h ngày 17/10, công nhân Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đang làm việc tại xưởng sản xuất đế giày đã phát hiện lửa bùng lên liền tháo chạy. Nhiều công nhân cùng lực lượng bảo vệ dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa song bất thành.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Nguyên vật liệu trong xưởng gồm cao su, nhựa dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn xưởng, xem chi tiết báo VnExpress.

Bão số 6 yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng 18/10, tâm bão số 6 đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.

Dự báo, bão có khả năng duy trì cường độ hiện tại trong 12 giờ tới, sau đó có khả năng suy yếu dần. 

Vị trí và hướng di chuyển bão số 6 -Ảnh VNDMS

Đến 4h sáng 20/10, tâm bão cách Quảng Bình 100km về phía bắc, cách Hà Tĩnh 120km về phía đông nam.

Từ 48 – 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.