Chủ tịch HĐND Bình Dương xin thôi chức; Siêu thị mất 130 điện thoại trong đêm mưa lũ ở Đà Nẵng: Bắt 5 sinh viên… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/10/2022.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận đại hồng thủy

Sáng 19/10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng cho biết, sau trận lũ lịch sử đêm 14/10, Đà Nẵng thiệt hại hơn 1.486 tỷ đồng. Trong đó, quận Liên Chiểu chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 578 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải bị thiệt hại 190,5 tỷ đồng, ngành xây dựng 17 tỷ đồng, ngành y tế 10,8 tỷ đồng, các đơn vị khác chưa thống kê được tổng thiệt hại (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Chủ tịch HĐND Bình Dương xin thôi chức

Sau hơn một năm nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, có đơn xin thôi nhiệm vụ vì “lý do sức khỏe” và được chấp thuận vào ngày 19/10.

Ông Chánh năm nay 56 tuổi, từng làm trưởng công an, rồi bí thư huyện Phú Giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Chánh mới ở vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương được một năm (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bán rẻ đất cho Quốc Cường Gia Lai: Bị cáo Tất Thành Cang bị tuyên phạt 6 năm tù

Sáng 19/10, TAND TP. HCM tuyên án sơ thẩm vụ bán rẻ đất cho Quốc Cường Gia Lai ở 2 dự án KDC Phước Kiển (Nhà Bè) và KDC Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 735 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM) 6 năm tù.

Bị cáo Phạm Văn Thông, cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. HCM lãnh 11 năm tù; Phan Thanh Tân, cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. HCM lãnh 3 năm tù; Huỳnh Phước Long, Trưởng Phòng quản lý đầu tư và kinh doanh vốn lãnh 9 năm tù (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Sét đánh trúng tàu cá, 15 ngư dân may mắn thoát nạn

Trong lúc khai thác hải sản, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi không may bị sét đánh trúng phá hủy toàn bộ các thiết bị hàng hải, 15 ngư dân đi trên tàu may mắn thoát nạn.

Trở về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tàu cá bị sét đánh trúng.

Thuyền trưởng Tiêu Viết Vấn (30 tuổi) nhớ lại: “Sau tiếng nổ lớn, tôi phát hiện có 3 ngư dân trên tàu bị luồng điện phóng trúng ngã xuống sàn, nằm ngất xỉu. Toàn bộ thiết bị điện tử hàng hải, thông tin liên lạc, nhắn tin, máy giám sát hành trình đều bị sét đánh phá hủy, vô hiệu hóa” (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Siêu thị mất 130 điện thoại trong đêm mưa lũ ở Đà Nẵng: Bắt 5 sinh viên

Ngày 19/10, công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm 5 người lợi dụng mưa lũ, trộm cắp điện thoại của Siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Điện Biên Phủ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng trong đêm 14/10.

Nhóm này khai đang là sinh viên theo học tại các trên địa bàn Đà Nẵng; và thừa nhận lấy 38 điện thoại di động các loại, mới bán được 2 chiếc iPhone.

Cơ quan công an cũng xác định, ngoài nhóm này, còn có nhiều người khác lấy trộm số điện thoại trên của Siêu thị Điện Máy Xanh (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Có thể bạn quan tâm: