Thêm 9.625 ca Covid-19; Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức Trưởng ban; Ôtô lao xuống vực sâu 200m, 4 người thương vong… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/11/2021.

Thêm 9.625 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 19/11 cho biết có 9.625 ca tại 57 tỉnh, thành phố, trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số mắc so với hôm qua. Trong ngày có gần 2.000 ca khỏi; 102 trường hợp tử vong.

Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%

Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh ngoài thông tin về vấn đề tiêm vaccine thì bên cạnh đó, ông Anh cũng cảnh báo tỷ lệ F1 thành F0 hiện nay cao “giật mình”, lên đến 13%, gấp đôi giai đoạn từ đầu dịch đến cuối tháng 10 (khoảng 7%). Cụ thể, từ 11/10 đến 17/11, Hà Nội ghi nhận 8.630 F1, trong đó có 1.134 trường hợp chuyển thành F0, chiếm tỷ lệ 13,1% (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức Trưởng ban

Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 19/11, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hà Giang: Ôtô lao xuống vực sâu 200m, 3 người tử vong

Ngày 18/11, ông Bế Ngọc Đại (49 tuổi ở Hà Giang) điều khiển xe ôtô KIA Morning chở theo anh Nguyễn Văn Diệp (27 tuổi), anh Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi) và chị Lầu Thị Mi (24 tuổi) di chuyển trên QL4C theo hướng TT. Đồng Văn sang TT. Mèo Vạc.

Khi đến km158+090 QL4C, đoạn thuộc địa phân thôn Mã Pì Lèng (xã Pả Vi) thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào hộ lan rồi lao xuống vực sâu khoảng 200 m.

Vụ tai nạn khiến ông Đại, chị Mi và anh Dũng tử vong; anh Diệp bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Xe ô tô hư hỏng hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định xe ôtô do ông Đại điều khiển không xảy ra va chạm với phương tiện khác, xe mất lái trong lúc vào cua, lao xuống ta luy âm dẫn đến tai nạn giao thông (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Thủ quỹ Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình bị mất 6 tỷ đồng khi đang đi xe máy?

Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ Thủ quỹ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh này báo bị mất 6 tỷ đồng tiền quỹ lúc đang đi xe máy; với nhiều tình tiết nghi vấn.

Người bị điều tra về việc làm thất thoát số tiền trên là bà Nguyễn Thị Thùy Linh – cán bộ thủ quỹ Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Văn Pháp – Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình cho biết, số tiền ước tính khoảng 6 tỷ đồng mà bà Linh báo mất trộm là quỹ thu từ các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên trên địa bàn của Trung tâm.

Theo ông Pháp, số tiền trên được thu từ gần 4.000 học viên đợt học tháng 4/2021. Bà Linh báo với lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình là bị mất trong lúc đi xe máy. Trung tâm đã mời cơ quan công an làm việc (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Tổng Hợp (19/11): Tàu TQ gây hấn, phun vòi rồng ở T.Sa. Nhiều nơi quy định phòng dịch bất hợp lý