Phong tỏa cây xăng sản xuất xăng A95 giả số lượng lớn; Nữ du khách tử vong sau va chạm giữa tàu du lịch và tàu chuyển tải ở Hải Phòng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/6/2022.

Phong tỏa cây xăng sản xuất xăng A95 giả số lượng lớn

Từ khuya 18/6, hàng chục cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng công an phường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ) đã phong tỏa cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu tại KP1, phường Hắc Dịch vì phát hiện tại đây tổ chức sản xuất xăng A95 giả.

Lãnh đạo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, số lượng xăng A95 được làm giả là rất lớn; những người tổ chức sản xuất xăng A95 giả bằng cách pha trộn hóa chất cùng một lượng xăng A95 thật (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Rác ùn ứ trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Rác chất đống, tràn ra đường trên nhiều tuyến phố nội đô do đường đến xử lý rác Nam Sơn bị sa lầy, xe chở không vào được bãi đổ sau hai cơn mưa lớn ngày 29/5 và 13/6. Mời quý độc giả xem nội dung chi tiết qua video được báo VnExpress đăng tải:

Ao tôm nghi bị đầu độc, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng

Khoảng 18h30′ ngày 18/6, ông Đồng Thanh Út (ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) đi kiểm tra ao nuôi tôm thẻ chân trắng, phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường, nổi khắp mặt ao. Qua kiểm tra nguồn nước, ông Út phát hiện một bọc ni lông dưới ao, vớt lên bờ thì bọc ni lông này nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Khoảng 30 phút sau, tôm nuôi trong ao chết trắng, không con nào sống sót. Lúc này, trên mặt ao có màng lợn cợn khác thường cùng mùi hôi nồng nặc của thuốc trừ sâu.

Cũng theo ông Út, tôm nuôi của ông gần 3 tháng tuổi, đạt trọng lượng khoảng 100 con/kg, ao tôm chết ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ông Út nghi vấn ao tôm bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu. Bởi gần đây, do tôm nuôi lớn, ông không cho người dân đi tắt qua ao tôm (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Bị cảnh sát vây ráp, nhiều ‘cát tặc’ bỏ chạy, nhảy xuống sông lặn mất tăm

Khoảng 0h30′ ngày 19/6, Phòng PC08B cùng bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát trên sông khu vực cảng Long Bình, phường Long Bình, TP. Thủ Đức phát hiện nhóm 8 người trên hai ghe gỗ (không số đăng ký).

Ngoài tin phong tỏa cây xăng còn có tin hút cát lậu...
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Một ghe có gắn thiết bị bơm hút cát trái phép với công suất lớn và một ghe mua cát (chưa rõ tải trọng). Tổ công tác ra hiệu lệnh và tìm cách áp sát, khống chế nhưng nhiều người đã liều lĩnh tăng ga ghe bỏ chạy và nhảy xuống sông bỏ trốn.

Tổ công tác truy đuổi, trấn áp và bắt giữ hai ghe gỗ này và một người tên Phạm Hồng Thích (40 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Hiện hai tang vật và Phạm Hồng Thích đã được bàn giao cho biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng tiếp tục xử lý theo quy định (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Nữ du khách tử vong sau va chạm giữa tàu du lịch và tàu chuyển tải ở Hải Phòng

khoảng 9h15′ ngày 19/6, tàu du lịch Hồng Vân 89, trên tàu chở 48 khách du lịch và 1 hướng dẫn viên du lịch do anh Nguyễn Hoàng Tùng (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) điều khiển, đã va chạm với tàu chuyển tải hành khách. Sau cú va chạm, tàu chuyển tải chìm rất nhanh.

Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên tàu chuyển tải do anh Nguyễn Văn Liên (sinh năm 1980, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) điều khiển có 12 khách du lịch.

Ngay sau đó, du khách trên tàu Hồng Vân 89 đã ném phao cứu hộ xuống biển cho những người gặp nạn. Khi xảy ra sự việc, lực lượng Đồn Biên Phòng Cát Bà cũng đã có mặt để cứu hộ, cứu nạn và đã đưa vào bờ 11 du khách trong số 12 du khách gặp nạn.

Đến 12h24′ cùng ngày 19/6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại là Bùi Thị N. (sinh năm 1954, ở tỉnh Hòa Bình) (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).