Bắt chủ cửa hàng sách tự chọn bán hơn 90.000 cuốn sách giáo khoa giả; Hơn 350 người đang giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 2/1/2023.

Dịch sốt xuất huyết giảm mạnh ở Hà Nội

Theo thống kê tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tích lũy từ đầu năm 2022 đến cuối năm cả nước ghi nhận 361.813 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 133 ca tử vong.

Trong tuần cuối cùng của năm 2022 (tuần 51), số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước là 6.266 ca, không có ca tử vong. Con số này giảm mạnh so với các tuần trước đó của tháng 10-11 và đầu tháng 12 (số ca mắc thường trên 10.000 trường hợp/tuần, thậm chí có những đợt cao điểm còn gần 12.000 ca/tuần).

CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc mới sốt xuất huyết hiện giảm mạnh vì thời tiết đã lạnh hơn với mức nhiệt độ không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

101 người thương vong do TNGT trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023.

Theo đó, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (từ 31/12/2022 đến 02/01/2023), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm chết 50 người, 51 bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái: Tăng 19 vụ; tăng 12 người chết và tăng 16 người bị thương.

Bắt chủ cửa hàng sách tự chọn bán hơn 90 nghìn cuốn sách giáo khoa giả

Ngày 2/1, Lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Ngọc Anh (52 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng) về tội buôn bán hàng giả.

Vũ Ngọc Anh là chủ nhà sách tự chọn ở huyện Đông Hưng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, dù biết Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận (358 Nguyễn Trãi, TP. Hà Nội) sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả nhưng năm 2021, Vũ Ngọc Anh vẫn mua 750 thùng sách với trên 90.000 quyển sách giáo khoa các loại, có trị giá trên 2 tỷ đồng về bán ở Thái Bình (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Hơn 350 người đang giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, đến 16h30′ có hơn 350 người có mặt ở hiện trường thực hiện cứu hộ cháu bé.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông, nhằm giảm tối đa ma sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết: “Đây là phương án ưu tiên, sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng kéo ống lên. Tiếp đó lực lượng công binh Quân khu 9 sẽ tiến hành nội soi, dò tìm vị trí của cháu bé, tiếp đến cắt ống để cứu hộ”.

Ông Bửu, tiên lượng khả năng sống sót của bé trai thấp do bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Biến chủng mới của Omicron xuất hiện ở Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ghi nhận biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5 lan rộng ở nước này những ngày đầu năm 2023.

XBB.1.5 là họ hàng của biến chủng Omicron XBB, tái tổ hợp từ hai biến chủng phụ là BA.2.10.1 và BA.2.75. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cả XBB và XBB.1.5 chiếm 44% trường hợp ở Mỹ, lấn át các chủng phụ Omicron khác.

CDC dự đoán khoảng 40% số ca nhiễm tại Mỹ hiện nay do chủng XBB.1.5 gây ra, tăng từ 20% so với tuần trước. Ở vùng Đông Bắc, khoảng 75% ca được xác nhận nhiễm XBB.1.5.

Các nhà khoa học chưa rõ nguồn gốc của chủng phụ Omicron này (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: