Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên bị phạt 5 năm tù; 3 bác sĩ ở TP. HCM bị tước chứng chỉ hành nghề… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 2/3/2023.

Điện Biên xảy ra trận động đất mạnh 3 độ richter

Theo Trạm Quan sát địa chấn TP. Điện Biên Phủ, trận động đất xảy ra vào lúc 23h24’ ngày 1.3. Độ lớn của trận động đất này là 3 độ richter, tại vị trí có tọa độ (21.747 độ vĩ Bắc, 103.330 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Tâm chấn vụ động đất được xác định nằm trên địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Theo đánh giá, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến trận động đất này.

Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay.

Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên bị phạt 5 năm tù

Ông Nguyễn Văn Kiên, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị phạt 5 năm tù trong sai phạm đấu thầu hai dự án mua sắm thiết bị giảng dạy, gây thiệt hại 7,5 tỷ đồng.

Mức án được TAND tỉnh Điện Biên công bố trưa 2/3, sau hơn một ngày xét xử và nghị án. Liên quan vụ án, ông Đinh Văn Hữu, cựu Giám đốc Công ty Sách Điện Biên, cũng bị phạt 5 năm tù.

Các bị cáo còn lại: Trịnh Mạnh Cường (cựu Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Quang Tuyến (cựu Phó giám đốc Công ty Sách và thiết bị trường học Điện Biên) mỗi người bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Mai Thanh An (cựu Giám đốc Công ty Tây Đô) và Võ Thúc Chính (cựu Giám đốc Công ty T&C) cùng bị phạt 30 tháng tù.

Bị cáo Hồ Thị Sáu, cựu Giám đốc Khối thẩm định III và Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty thẩm định giá BTC Value cùng bị phạt 2 năm tù.

8 bị cáo đều bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa buộc Công ty sách Điện Biên và các bị cáo nộp lại 7,5 tỷ đồng, được xác định là thiệt hại vụ án. Ông Kiên phải nộp 600 triệu đồng hưởng lợi bất chính. HĐXX ghi nhận số tiền 5,9 tỷ đồng các bị cáo đã tự nguyện nộp lại trước phiên xét xử, trong đó, riêng cựu giám đốc Kiên nộp 2 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tạm giữ thêm nhiều giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm

Ngày 2/3, tin từ Công an huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1969, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-12D), Lê Trung Tâm (sinh năm 1986, giám đốc kỹ thuật) và Đỗ Thái Học (sinh năm 1990, Phó giám đốc kỹ thuật) cùng 6 đăng kiểm viên để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn cùng 8 người nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận và chia nhau tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi trên hệ thống xe, lỗi thay đổi kết cấu so với nguyên bản của phương tiện đến đăng kiểm. Cùng với đó, Trung tâm vẫn cấp giấy chứng nhận kiểm định đủ điều kiện cho 5 phương tiện giao thông cơ giới (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

3 bác sĩ ở TP. HCM bị tước chứng chỉ hành nghề

Ngày 2/3, Tranh tra Sở Y tế TP. HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 17,8 triệu đồng đối với bác sĩ N.T.N.T.

Ngoài ra, bác sĩ N.T.N.T còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng; bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Bác sĩ N.T.N.T hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa nội, kiêm chủ hộ kinh doanh phòng khám nội tại 16 Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh (gần Bệnh viện Ung bướu, Q.Bình Thạnh). Đây là phòng khám mà Báo Thanh Niên từng phản ánh cấu kết với “cò” dẫn dụ bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh.

Trước đó sau loạt bài “Cò” khám chữa bệnh lộng hành đăng trên Báo Thanh Niên trong các ngày 6 – 7/2, có hai bác sĩ cũng bị phạt tiền và tước chứng chỉ hành nghề… (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Ba kiểm lâm bị nhóm thợ săn chém trọng thương

Ngày 2/3, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) tạm giữ Trần Văn Tuấn, 34 tuổi, cùng 7 người khác để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ và một số dấu hiệu tội phạm khác.

Khoảng 2h hôm nay, Trạm kiểm lâm cơ động Vườn quốc gia Cát Tiên phối hợp Trạm kiểm lâm Núi Tượng và Tà Lài tuần tra kiểm soát rừng theo kế hoạch. Khi đến khu vực tiểu khu 42 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, họ phát hiện 8 người “đang có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã”.

Theo cơ quan điều tra, khi tổ công tác vây bắt đã bị nhóm người này chống trả quyết liệt bằng súng tự chế, dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay… khiến 3 kiểm lâm viên bị thương nặng. Nhóm nghi can bỏ lại heo rừng, nai, cheo… rồi tẩu thoát.

Các cán bộ kiểm lâm được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua nguy kịch (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: