Lần đầu số mắc Covid-19 ở nước ta lên đến 110.301 ca; Video tài xế dùng máy xúc đập phá ôtô và xe tải mặc kệ người bên trong… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 2/3/2022.

Lần đầu số mắc Covid-19 ở nước ta lên đến 110.301 ca

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 2/3 cho biết lần đầu số mắc Covid-19 ở nước ta lên đến 110.301 ca; Hà Nội nhiều nhất 15.114 F0; TP HCM tăng lên 2.746 F0; Nam Định bổ sung 20.866 ca, Bắc Giang bổ sung 12.691 ca và Thái Nguyên bổ sung 7.994 ca.

Trong ngày có 36.902 bệnh nhân khỏi, 114 ca tử vong.

Gần 10.000 học sinh TP. HCM nhiễm Covid-19 trong ba tuần

Ba tuần sau Tết Nguyên đán, gần 10.000 học sinh mắc Covid-19, tuần hai nhiễm nhiều nhất với gần 6.800 ca và giảm còn 2.660 ca ở tuần ba; khối tiểu học khoảng 4.000 ca, chiếm gần 40%.

Mời quý độc giả xem chi tiết qua bản đồ dẫn nguồn từ báo VnExpress:

Gần 10.000 học sinh TP. HCM nhiễm Covid-19 trong ba tuần
Ảnh dẫn nguồn từ báo VnExpress.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Sóc Trăng bị phạt vì tự ý ngừng bán

Ngày 2/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng xử phạt vi phạm hành chính 3 cửa hàng xăng dầu tại huyện Long Phú, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm.

Những cửa hàng này cùng bị phạt 20 triệu đồng vì ngừng bán khi chưa được cơ quan chức năng cho phép (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Đồng Tháp: Hơn 200 tỷ đồng mua bộ xét nghiệm Việt Á, công an tỉnh đang vào cuộc xác minh

Hiện nay, công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc tiếp cận hồ sơ, điều tra việc mua sắm bộ xét nghiệm của Việt Á với các đơn vị y tế của tỉnh. Số tiền mua sắm ước tính bước đầu trên 200 tỷ đồng và đang tiếp tục được điều tra.

Đó là thông tin được thượng tá Trần Trung Quốc – trưởng Phòng tham mưu công an tỉnh và là người phát ngôn công an tỉnh Đồng Tháp – nói tại buổi họp giao ban báo chí tháng 2/2022 vào chiều 2/3.

Còn trả lời có nhận hối lộ hay không thì phải chờ kết luận thanh tra cụ thể và kết quả điều tra của công an…”, thượng tá Quốc nói (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Tài xế dùng máy xúc đập phá ôtô và xe tải mặc kệ người bên trong

Ngày 2/3, công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang làm rõ vụ việc một người đàn ông lái xe cuốc băm nát chiếc xe tải và ôtô tại một lán trại thi công dự án cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo gây xôn xao dư luận.

Mời quý độc giả xem video vụ việc dẫn từ trang Giao thông Quốc gia:

Thương lái lại tìm mua mít, thanh long

Sáng 2/3, nhiều thương lái, vựa nông sản tại khu vực tỉnh Tiền Giang đã thông báo thu mua mít xuất khẩu với giá tăng lên khá cao. Giá mít loại 1: 17.000 đồng/kg, mít loại 2: 7.000 đồng/kg, mít chợ vẫn ở mức 4.000 đồng/kg.

Một số chủ vựa cho biết tình hình thông quan tại cửa khẩu phía bắc đang có các tín hiệu sẽ tiếp nhận xe nông sản trở lại từ ngày 5/3, do đó nhu cầu thu mua mít đã tăng lại, giá thu mua cũng tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/kg.

Tại khu vực tỉnh Bình Thuận, sau một thời gian dài ngừng thu mua, ngày 2/3, nhiều thương lái đã thông báo thua mua hàng xuất khẩu trở lại (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tức (2/3): Ukraine ngày 6: Đàm phán kết thúc, Nga tiếp tục vây công Kiev. TQ ngấp nghé Đài Loan