Có nồng độ cồn, tài xế vẫn chở 16 phụ huynh và học sinh đi tham quan; Vụ 2 con chó cắn nam sinh: Phạt chủ nuôi 1,5 triệu đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 20/2/2023.

Nam Bộ có mưa trái mùa hiếm thấy, tia cực tím rất cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chỉ số tia cực tím trong ngày hôm nay (ngày 20/2) tại các tỉnh, TP bao gồm Hạ Long, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng đều đạt mức cao (6,3 – 7,2). Các tỉnh, TP Hải Phòng, Hội An, Nha Trang trở vào miền Nam đều đạt mức rất cao (7,4 – 9) trong khoảng từ 11h-14h.

Tại TP. HCM, sáng nay thời tiết nhiều mây, có mưa nhẹ, tuy nhiên người dân không được chủ quan vì mức độ tia cực tím vào buổi trưa vẫn đạt 8,9.

Về nguyên nhân gây ra thời tiết mưa trong những ngày này, ông Lê Đình Quyết – phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết được báo Tuổi Trẻ Online đăng tải, do nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục duy trì và tác động đến thời tiết các tỉnh Nam Bộ.

“Năm nào vào mùa khô cũng có những trận mưa trái mùa, nguyên nhân chủ yếu do nhiễu động gió đông trên cao, năm nay cũng không ngoại lệ, có điều tần suất mưa trái mùa nhiều hơn, xuất hiện một số trận mưa to.

Điển hình như trận mưa tối qua 19-2 tại An Giang đo được 91,6mm, Thốt Nốt (Cần Thơ) 41mm, một số tỉnh Tây Nam Bộ mưa từ 15-25mm. Đây được coi là trận mưa hiếm xảy ra với lượng lớn như vậy vào tháng 2″, ông Quyết nhận định.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ báo Tiền Phong, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị công an Quảng Ninh tạm giữ vì có liên quan đến một vụ án xảy ra tại một công ty nhiệt điện ở Quảng Ninh.

Cụ thể, năm 2021, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty nhiệt điện nêu trên. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4/2022 Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, ngoài nội dung sai phạm liên quan các cá nhân thuộc công ty này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 2 bị can là cán bộ công ty về tội “Tham ô tài sản”, đồng thời làm rõ thêm đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm mục đích trốn thuế.

Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, công an tỉnh tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số người có liên quan, trong đó có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguồn tin cho biết, ông Đỗ Hữu Ca không phải người trực tiếp thực hiện hành vi “trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng bị tình nghi có dấu hiệu hứa giúp đỡ một số đối tượng liên quan vụ án nêu trên.

Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời

Diễn viên Thiên Kim – gương mặt quen thuộc của màn ảnh miền Nam qua đời ở tuổi 90 sau thời gian bạo bệnh.

nghệ sĩ thiên kim
Nghệ sĩ Thiên Kim (1933 – 2023) (ảnh: Hội sân khấu TP. HCM).

Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM, bà qua đời lúc 0h30 hôm 20/2 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP. HCM (quận 8). Ban quản lý khu dưỡng lão lo hậu sự cho nghệ sĩ. Đoàn Quốc Tuấn – con thứ năm của diễn viên – cho biết bà ra đi bình yên bên con cháu.

Lễ nhập quan diễn ra vào chiều 20/2. Sáng 22/2, linh cữu nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.

Thời gian qua, bà dần suy yếu vì thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Sau khi mắc Covid-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10 kg trong hơn một tháng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có nồng độ cồn, tài xế vẫn chở 16 phụ huynh và học sinh đi tham quan

Thông tin từ báo Zing, đêm 19/2, tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Sứ – Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khoảng 22h45′, cảnh sát dừng xe ôtô khách do lái xe N.T.H. (sinh năm 1967, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cầm lái chở theo 16 người.

CSGT đã đo nồng độ cồn đối với lái xe và kết quả cho ra là 0,153 mg/l khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe H. khai chở phụ huynh và học sinh trên xe đi tham quan phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Những vị khách này từ Hà Giang về tham quan Hà Nội.

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng và tạm giữ ôtô 7 ngày.

Vụ 2 con chó cắn nam sinh: Phạt chủ nuôi 1,5 triệu đồng

Sáng 20/2, ông Đặng Công Hoan – quyền chủ tịch UBND phường Bắc Cường cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ hai con chó cắn nam sinh viên Trường cao đẳng Lào Cai.

Theo ông Hoan, ngay sau khi nắm được thông tin, UBND phường đã làm việc với chủ chó, phối hợp với Trường cao đẳng Lào Cai lập biên bản ghi nhận sự việc, lập biên bản xử phạt chủ vật nuôi.

“Với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ vật nuôi bị xử phạt 1,5 triệu đồng. Sáng nay, UBND phường phối hợp cùng nhà trường sắp xếp để chủ chó và gia đình nạn nhân trao đổi, thống nhất việc chăm sóc cho sinh viên bị chó cắn.

Theo đó, hai gia đình cũng thống nhất giải quyết tình cảm, tập trung vào chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân trong 6 tháng tới. Còn việc có đề nghị xem xét xử lý hình sự chủ chó hay không thì do gia đình nạn nhân quyết định”, ông Hoan thông tin (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Có thể bạn quan tâm: