Thêm 10.650 ca mắc Covid-19, Bình Dương vượt TP. HCM, gần 400 người chết trong 24h; Hà Nội sẽ giãn cách xã hội đến ngày 6/9… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 20/8/2021.

10.650 ca mắc Covid-19 trong ngày 20/8

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 18/8 đến 18h30 ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước. chủ yếu tại Bình Dương (4.223), TP. HCM (3.375), Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, TP. HCM giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

Ngày 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 390 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca.

Trong ngày có 12.756 bệnh nhân khỏi.

Hà Nội sẽ giãn cách xã hội đến ngày 6/9

Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành phố sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày, kéo dài đến 6h ngày 6/9. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo chiều 20/8.

TP. HCM thực hiện ‘ai ở đâu yên đó’ từ ngày 23/8

Từ 0h ngày 23/8, TP. HCM tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 công bố trưa 20/8, trong bối cảnh TP. HCM đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, và 16 tăng cường.

Cuộc họp báo diễn ra khoảng 10 phút, không có hỏi đáp. Phương án tổ chức và thời gian siết chặt chưa được thành phố thông tin.

TP. HCM tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Cũng báo VnExpress thông tin, TP. HCM đang có 2.323 F0 nặng đang thở máy, 18 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 33.646 bệnh nhân đang điều trị ngày 20/8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC).

Số F0 nặng và nguy kịch hôm nay tăng thêm 23 ca so với hôm qua, số liệu của CDC. Ngày trước đó, số này tăng thêm gần 50. Bộ Y tế đang cùng TP HCM thiết lập nhiều khu hồi sức, liên tục nâng công suất giường điều trị bệnh nhân nặng. Chính quyền thành phố đang nỗ lực huy động nhiều biện pháp để giảm F0 nặng, tử vong (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Yêu cầu 40 tỉnh chi viện nhân lực y tế cho TP. HCM, các tỉnh phía Nam chống dịch

Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND 40 tỉnh, thành phố huy động nhân lực y tế tăng cường cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam, gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng hỗ trợ nhân lực y tế cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Hàng loạt doanh nghiệp rao bán xe khách để trả nợ ngân hàng

Ngày 20/8, có mặt tại Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, báo Người Lao Động nhận hàng chục chiếc xe khách đang nằm bến chờ bán để trả nợ ngân hàng.

Trước đây bến xe này mỗi ngày có gần 200 lượt xe vận chuyển hành khách, hàng hóa xuất bến nhưng do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, hiện chỉ còn vài xe hoạt động.

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều doanh nghiệp vận tải chạy tuyến cố định ở tỉnh đang phải rao bán xe để trả nợ ngân hàng. Họ đang rất sợ thời điểm định kỳ hàng tháng nhân viên ngân hàng điện thoại liên tục để đòi nợ lãi.

Còn theo ông Mai Văn Đàm, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, có một số doanh nghiệp vì muốn vớt vát chút vốn liếng đã bán xe khách mua lại xe tải. Bên cạnh đó, có nhiều nhà xe chuyển xe khách thành xe tải (chủ yếu là xe 16 chỗ được gỡ ghế, độ chế lại ) rồi đăng kiểm lại trở thành xe “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Đà Nẵng: Nhóm thợ xây tụ tập ăn nhậu bị phạt 105 triệu đồng

Tối 19/8, công an tuần tra trong kiệt 536 Điện Biên Phủ thì phát hiện 7 người đàn ông là nghề thợ xây bày bàn ghế giữa đường để ăn nhậu.

Công an đã lập biên bản nhóm 7 người này về vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, chuyển UBND quận ra quyết định xử phạt hành chính 105 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Covid-19 20/8: Mỗi ngày 395 áo quan chờ thiêu đến Bình Hưng Hòa; Hơn 6.400 ca nhiễm cộng đồng/24 giờ