Giá xăng, dầu cùng giảm; Khoảnh khắc ôtô khách Phương Trang lao vào xe tải làm 3 người chết… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 21/2/2023.

Giá xăng, dầu cùng giảm

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay (ngày 21/2), giá xăng RON95-III giảm về còn 23.440 đồng một lít, tức hạ 320 đồng. Tương tự, xăng E5 RON92 cũng giảm 320 đồng, về còn 22.540 đồng.

Các mặt hàng dầu, trừ mazut, cũng được giảm giá bán tại kỳ điều hành hôm nay. Theo đó, dầu diesel giảm 700 đồng, còn 20.860 đồng; dầu hỏa hạ 750 đồng, về mức giá mới 20.840 đồng một lít. Riêng mặt hàng dầu mazut tăng 620 đồng, lên 14.250 đồng một kg.

Tuyến cáp quang biển thứ 5 của Việt Nam gặp sự cố

Lúc 2h45 sáng 21/2, tuyến cáp quang biển SMW3 gặp sự cố lỗi cáp đoạn S2.7 (Singapore – BU12) nhưng chất lượng Internet của VNPT không bị ảnh hưởng.

SMW3 là tuyến cáp quang biển thứ 5 của Việt Nam bị sự cố. Trước đó 4 tuyến cáp quang biển các nhà mạng Việt Nam khai thác gặp sự cố và đang trong giai đoạn chờ khôi phục.

799 tỷ đồng xây dựng trụ sở mới của Công an Thừa Thiên Huế

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 8, nhiệm kỳ 2021- 2026, vừa thống nhất thông qua nghị quyết về phương án hỗ trợ kinh phí đầu tư trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương di chuyển trụ sở và vị trí đất đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Kết luận số 76-KL/TU ngày 13/4/2022. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất bố trí đất tại khu đất có diện tích 15,925ha thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương để xây dựng.

Hiện Bộ Công an đang tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí mới với tổng mức đầu tư khoảng 799 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án thông qua việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà đất không tập trung do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang quản lý, sử dụng.

Dự kiến cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án gồm nguồn vốn Bộ Công an khoảng 40 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ khoảng 759 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Bắt tạm giam phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Ninh Bình

Ngày 21/2, công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 35-02D) về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Phú lợi dụng chức vụ, quyền hạn là đăng kiểm viên kiêm phó giám đốc cơ sở đăng kiểm xe cơ giới để nhận tiền của nhiều chủ ôtô đến nơi đây làm dịch vụ.

Sau khi nhận tiền, bị can Phú đã cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định để thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị can hưởng lợi là gần 400 triệu đồng.

Ngoài khởi tố bị can 37 tuổi về tội Nhận hối lộ, Công an Ninh Bình còn cáo buộc hành vi của Nguyễn Sinh Phú có dấu hiệu giả mạo trong công tác (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Khoảnh khắc ôtô khách Phương Trang lao vào xe tải làm 3 người chết

Đang nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bà Hồ Thị Lợi (77 tuổi, ở Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ôtô khách Phương Trang va chạm với xe tải chở gạch dừng bên đường.

“Tôi đang nằm nhắm mắt trên xe thì nghe một tiếng rầm, nhìn sang đã thấy 3 giường phía bên phải bị sập hết. Tôi cố trèo qua cabin nhưng không thể ra được. Sau đó, tôi bò sang bên hông xe rồi được người dân hỗ trợ đưa xuống đi cấp cứu”, bà Lợi nói.

Người phụ nữ cho hay sau khi được đưa ra khỏi xe, bà vẫn tỉnh táo và nhìn thấy xe khách đâm vào xe tải chở đầy gạch.

“Xe khách tông trúng bên tôi đang nằm, 3 người phía trước tôi có lẽ không may mắn nên tử vong. Hiện tôi bị đau khắp người, nhưng bị phần mềm, khi chụp phim bác sĩ nói tôi không bị ảnh hưởng đến xương”, bà Lợi chia sẻ.

Cũng như bà Lợi, ông Trần Phụng Khê (80 tuổi, ở Thừa Thiên – Huế), cho hay lúc xảy ra tai nạn, ông đang ngủ.

“Nghe tiếng động mạnh, người tôi bị dựng dậy và đập đầu vào thanh sắt phía trước”, ông Lợi nói khi ấy ông không thể tự di chuyển mà được người dân đưa ra ngoài (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Có thể bạn quan tâm: