Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị bị cách chức; Điều tra vụ tai nạn chết người liên quan Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 22/10/2022.

Áp thấp nhiệt đới đã tiến thẳng vào Biển Đông, giật cấp 8

Hồi 13h ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 119,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 – 49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15 – 20km/h.

Dự báo trong 24h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h. Đến 13h ngày 23/10 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc – 114,9 độ kinh đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 9.

Bộ Y tế cảnh báo dịch chồng dịch

Theo báo cáo tại hội nghị vừa qua của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận gần 11,5 triệu ca mắc Covid-19, gần 10,6 triệu người khỏi bệnh (92,3%) và hơn 43.000 ca tử vong (0,38%).

Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể phụ mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc.

Bên cạnh đó, báo cáo về ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 vừa ghi nhận tại TP. HCM, Viện Pasteur TP. HCM cho biết, ca bệnh đã được phát hiện ngay khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Do đó, bệnh nhân đã được cách ly, điều trị kịp thời.

Qua báo cáo của các địa phương tại cuộc họp, tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Cùng với dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, bệnh do adenovirus gia tăng, xuất hiện ca bệnh cúm A(H5) và dịch mới nổi là đậu mùa khỉ đã xâm nhập vào Việt Nam (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

200.000 người Việt tử vong mỗi năm do bệnh tim mạch

Mỗi năm khoảng 200.000 người Việt chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong, do không kiểm soát được huyết áp và bỏ bê phòng bệnh.

“Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam. Số người Việt trưởng thành bị tăng huyết áp chiếm đến 1/3 dân số”, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, nói tại lễ ký kết hợp tác với Bệnh viện Periguex của Pháp, ngày 21/10 (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Vụ Viện trưởng Viện KSND huyện nhận hối lộ: Khởi tố 5 bị can liên quan

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông tin, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về các tội “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ” xảy ra tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, các bị can Hồ Anh Khoa (nguyên cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), Phan Văn Hiếu, Dương Ngọc Quý và Nguyễn Thị Nhung, đều trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ” (đọc toàn bản tin trên Báo Giao Thông).

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị bị cách chức

Ngày 22/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xác nhận với các báo, UBND tỉnh này đã có quyết định cách chức về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Tý – chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Sau khi bị cách chức, ông Tý vẫn được ở lại làm việc tại Chi cục Kiểm lâm nhưng làm nhân viên. Ông Trần Hiệp, phó chi cục trưởng, được giao tạm thời điều hành Chi cục Kiểm lâm.

Người đàn ông nhiễm HIV cắn cảnh sát

Trưa 19/10, cảnh sát phát hiện Trần Gia Nam (35 tuổi) mang theo ma túy xuất hiện tại thôn 7, xã Lộc Quảng, tỉnh Lâm Đồng. Thấy công an, Nam bỏ chạy nên các trinh sát truy đuổi.

Khi bị vây ráp, Nam chống trả quyết liệt, cắn vào tay một trinh sát để chạy trốn. Khống chế Nam, cảnh sát thu giữ 5 gói ma túy trọng lượng 63 gram.

Theo cảnh sát, Nam nghiện ma túy và nhiễm HIV (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Điều tra vụ tai nạn chết người liên quan Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 22/10, nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ tai nạn chết người liên quan đến ông Lưu Danh Tuyên – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi người phụ nữ đang điều khiển xe máy đi đúng làn đường thì bất ngờ phía ngược chiều, ôtô lấn làn, tông trực diện vào xe máy do người phụ nữ điều khiển. Hậu quả, người phụ nữ bị đâm văng lên vỉa hè và tử vong.

Sau vụ tai nạn, ông Tuyên đã xuống xe cố gắng hỗ trợ nạn nhân, báo cho lực lượng chức năng về vụ tai nạn. Hiện ông Tuyên xin nghỉ phép để ổn định tinh thần và giải quyết vụ việc. Ngày 24/10, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ đi làm trở lại.

Có thể bạn quan tâm: