Bắt khẩn cấp giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình; Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 22/2/2023.

Miền Bắc sắp chuyển rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trên đất liền, khoảng ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày 24/2, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Bắt khẩn cấp giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

Ngày 22/2, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Trần Kim Thúy – 53 tuổi, ngụ phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình – để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Thúy bị điều tra, khởi tố, bắt tạm giam bởi trên cương vị là giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị, biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn, kê đơn, bán cho các bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền thu được từ việc mua bán thuốc, bà Thúy chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán của bệnh viện, qua đó thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng

Ngày 22/2, ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau ba ngày bị tạm giữ. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Quảng Ninh phê chuẩn.

Ông Ca nhận 35 tỷ đồng để “chạy án”. Hiện, ông đã nộp hết số tiền này cho cơ quan điều tra.

Việc bắt ông Ca nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Trốn thuế và Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Quá trình điều tra cơ quan an ninh phát hiện một nhóm người thành lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Nhà chức trách vì thế khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi) cùng Trương Văn Nam (33 tuổi), đều trú tại Hải Phòng về tội Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, 3 người khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Trốn thuế (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tai nạn nghiêm trọng, 3 người tử vong: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, chiều 22/2, đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở phương Phường Đúc, TP. Huế, Thừa Thiên – Huế) để điều tra dấu hiệu vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Anh Tiên là tài xế xe khách giường nằm tông vào đuôi xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương vào rạng sáng 21/2.

Theo đại tá Lai, làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tiên khai do thiếu quan sát phía trước khi lái xe nên đã tông vào xe tải đỗ bên đường. Hiện vẫn chưa có thông tin về tốc độ từ số liệu hộp đen. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế này không có nồng độ cồn, chất kích thích (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Khởi tố nguyên hiệu trưởng trường tiểu học ở Nghệ An vì tham ô tài sản

Ngày 22/2, theo tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Thắm Cảnh (sinh năm 1979), nguyên hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra, ông Hà Thắm Cảnh đã có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt trái phép tài sản của Nhà nước hơn 147 triệu đồng và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (thực hiện các khoản thu trái phép hơn 76,6 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 50,6 triệu đồng) (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Có thể bạn quan tâm: