Thêm 3.227 ca, riêng TP. HCM có 1.785 ca nhưng ghi nhận một số tín hiệu đáng mừng; Cậu bé 11 tuổi tử vong do cúm H5N1 giữa đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 22/7/2021.

Thêm 3.227 ca

Bản tin dịch Covid-19 tối ngày 22/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.227 ca mắc mới, trong đó TP HCM có 1.785 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 6.194. Có 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22/7.

TP. HCM: Đã ghi nhận một số tín hiệu đáng mừng

Mặc dù diễn biến phức tạp, nhưng TP. HCM đã ghi nhận một số tín hiệu đáng mừng về dịch bệnh: Không phát sinh ổ dịch mới; Thêm 1585 bệnh nhân xuất viện; Siết chặt giãn cách để ngăn chặn nguồn lây; Phân tầng chăm sóc, điều trị F0; Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho F0 không có triệu chứng… (đọc toàn bản tin trên báo Chính Phủ).

F0 từng đạp xe thể dục ven Hồ Tây, Hà Nội khẩn cấp truy vết

Chiều 22/7, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, quận đã phát thông báo, đồng thời qua loa phát thanh truy vết những người từng đến các địa điểm liên quan F0.

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ 18h30′ đến 20h30′ ngày 15/7, một F0 sống tại số 40 Thuỵ Khuê tập thể dục và đạp xe tại các tuyến phố quanh Hồ Tây, vườn hoa Lạc Long Quân (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

TP. HCM: Mới 47 trong gần 19.000 người thất nghiệp nhận gói hỗ trợ từ nhà nước

Dẫn số liệu được chia sẻ từ Sở LĐ-TB-XH, HUBA cho biết, tổng số tiền đã chi theo gói hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 09 của HĐND TP đến ngày 18/7 là 387.821.390.000 đồng cho 5 nhóm.

Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Người thất nghiệp thuộc nhóm thứ 3 – nhóm này theo số liệu của Sở LĐ-TB-XH TP. HCM chỉ mới hỗ trợ được 47 trường hợp trên tổng 18.981 người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đợt này, đạt 0,25% (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Lốc xoáy làm 15 người bị thương, 62 căn nhà bị sập và tốc mái

Theo báo cáo sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) cho biết đã có 15 người bị thương (4 người bị nặng), 26 căn nhà sập hoàn toàn và 38 căn nhà bị tốc mái do giông lốc.

Ngoài ra, có 700m đường dây điện bị đứt và nhiều trụ điện gãy; 4,2ha cây ăn trái và 1,3 ha hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại do thiên tai ước tính trên 2 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Ấn Độ có ca tử vong do cúm H5N1

Chính phủ Ấn Độ thông báo cậu bé (11 tuổi) bị nhiễm cúm H5N1 sống tại bang Haryana ở miền bắc, nhập viện tại thủ đô New Delhi vào ngày 2/7 và tử vong vào ngày 21/7 do suy chức năng đa cơ quan. Reuters đưa tin đây là ca tử vong vì cúm H5N1 đầu tiên tại Ấn Độ.

Việc xuất hiện ca nhiễm cúm H5N1 xảy ra giữa lúc đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường tại Ấn Độ. Ngày 21/7, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ thông báo có 3.998 ca tử vong vì Covid-19, con số tăng vọt do cập nhật những ca chưa được công bố (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Đang vật lộn khắc phục hậu quả mưa lớn, Trung Quốc đối mặt nguy cơ đón lũ mới

Hôm 22/7, Cơ quan thời tiết Hà Nam phát cảnh báo đỏ cho 4 thành phố ở phía bắc bao gồm An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, Tiêu Tác. Cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc.

Cảnh báo này được phát đi trong bối cảnh nhiều khu vực tại tỉnh Hà Nam, đặc biệt là Trịnh Châu vừa phải trải qua trận mưa lũ lịch sử.

Đợt mưa lớn chưa từng có trong vòng 60 năm qua ở tỉnh này từ ngày 16/7 đến nay khiến 33 người thiệt mạng, 8 người mất tích (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).