Thêm 11.214 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM và Bình Dương đã gần 8.000 ca; Thủ tướng: Xét nghiệm toàn TP. HCM… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 22/8/2021.

Thêm 11.214 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM và Bình Dương đã gần 8.000 ca

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.214 F0 mới gồm 6 người nhập cảnh và 11.208 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 6.387 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Hai tỉnh, thành có nhiều ca mắc gồm: TP. HCM (4.193), Bình Dương (3.795).

Ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 737 ca tử vong, TP. HCM nhiều nhất là 599 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca.

Trong ngày có 7.580 bệnh nhân được chữa khỏi.

Thủ tướng: Xét nghiệm toàn TP. HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xét nghiệm toàn TP. HCM trong thời gian giãn cách xã hội, để phát hiện sớm nhất F0, kịp thời ngăn chặn lây lan. Công điện của Thủ tướng gửi lãnh đạo TP. HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai; Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19; Tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện chống dịch tại TP. HCM, nêu rõ nội dung trên.

Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cũng sẽ xét nghiệm diện rộng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cũng theo báo VnExpress, TP. HCM có 2.442 F0 nặng đang thở máy, 19 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 34.605 bệnh nhân đang điều trị ngày 20/8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC).

Số F0 nặng và nguy kịch hôm nay tăng thêm 162 ca so với hôm qua, là một trong những ngày ghi nhận số tăng nhiều nhất, theo số liệu của CDC. Chính quyền thành phố đang nỗ lực huy động nhiều biện pháp để giảm F0 nặng, tử vong (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Người dân tại TP. HCM không ra đường, không đi chợ từ 23/8, kể cả vùng xanh

Theo đó, người dân trên toàn thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”, không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân.

Như vậy, theo công văn này, ngay cả người dân ở “vùng xanh” cũng không còn được đi chợ 1 lần/tuần như thông báo hôm 21/8 (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

62 bệnh nhân tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa dương tính Covid-19

Ngày 22/8, Sở Y tế Đồng Nai cho hay vừa ghi nhận điểm dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, 1310A Nguyễn Ái Quốc, TP. Biên Hòa).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đã ghi nhận tình hình, tiến hành test nhanh tại khoa nam 1. Kết quả, có 62 trong số 99 bệnh nhân tại khoa này dương tính.

Lực lượng chức năng đã chuyển 62 bệnh nhân cách ly riêng trong viện, đối với 37 trường hợp F1, F2 còn lại được bố trí cách ly ở một nơi khác. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR (mẫu đơn) toàn bộ số bệnh nhân trên (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Đồng Nai bắt cơ sở tái chế hàng trăm ngàn khẩu trang phế liệu bán để kiếm lời

Ngày 22/8, đại diện Cục Quản lý thị trường Đồng Nai xác nhận vừa phát hiện một cơ sở tái chế khẩu trang y tế quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, khẩu trang phế liệu được mua từ nhiều cơ sở tại TP. HCM với giá 1.500 đồng/kg, sau đó mang về Đồng Nai thuê người tái chế với giá 8.500 đồng/kg rồi bán ra thị trường miền Tây để kiếm lời (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Doanh nghiệp hết tiền chi ‘3 tại chỗ’, hàng trăm nhà máy thủy sản dừng sản xuất

Ngày 22/8, Tổ công tác 970 của Bộ NN-PTNT cho biết, ở các tỉnh phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, đã có 123 nhà máy chế biến thủy sản phải đóng cửa, tạm dừng sản xuất.

Trong số đó, 19 nhà máy đã phát hiện có công nhân, người lao động nhiễm Covid-19, buộc phải dừng sản xuất, phong tỏa để xử lý ngăn chặn, dập dịch.

104 nhà máy còn lại buộc tạm dừng hoạt động, không thể duy trì sản xuất “3 tại chỗ” vì kinh phí tốn kém, vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Covid-19 22/8: Sài Gòn 13 ca chết mỗi giờ; Bình Dương hơn 4.500 ca, bổ sung thêm hơn 2.100 trường hợp