Số liệu lập đỉnh 13.417 ca nhiễm mới; F0 trong cộng đồng cao, riêng quận Tân Bình chiếm hơn 97%; Hàng ngàn quân nhân vào Nam chống dịch; Hà Nội: Phong toả 2 phường Văn Chương, Văn Miếu; Dừng chạy tất cả các tàu chở khách trên tuyến đường sắt Bắc-Nam…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 22/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Ngày 21/8, 13.417 ca nhiễm mới được thông báo

Theo Bản tin của Bộ Y tế tối ngày 21/8,  Việt Nam có 11.321 ca mắc mới, đồng thời Bình Dương bổ sung thêm 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước, như vậy tổng số ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 21/8 là 13.417 ca. Đây là con số cao nhất từ khi đại dịch Covid-19 tràn vào Việt Nam.

Trong số liệu trên, Bình Dương lại vượt lên đứng đầu với 4.505 ca ghi nhận với, cộng thêm 2.118 ca bổ sung, như vậy số ca nhiễm của Bình Dương được ghi nhận trên hệ thống vào ngày 21/8 sẽ là 6.623 ca.

Tiếp theo là TP. HCM ghi nhận 4.084 ca, Tiền Giang đã vượt Đồng Nai với số ca nhiễm mới là 589 ca; Hà Nội có 76 ca.

TP.HCM: F0 trong cộng đồng chiếm hơn 70%, riêng quận Tân Bình chiếm hơn 97%

Theo Bộ Y tế, trong tổng số 4.052 ca nhiễm Covid-19 mới của TP. HCM thì có 2.885 ca cộng đồng, như vậy số ca cộng đồng chiếm 71,2%.

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, số liệu ngày 21/8 cho thấy tỉ lệ F0 cộng đồng và trong bệnh viện tại quận Tân Bình chiếm 97,8% tổng số ca mới. Trong số 327 ca dương tính được ghi nhận thì có đến 320 ca tầm soát cộng đồng và trong bệnh viện.

Tỉ lệ này tại quận Bình Thạnh là 85%, quận 10 là 75%, quận Bình Tân là 74,8%, quận 8 gần 72%. Như vậy có thể nói việc lây nhiễm trong cộng đồng đang tiếp tục diễn ra mạnh, chưa có dấu hiệu kiểm soát được.

Hà Nội: Phong toả 2 phường Văn Chương, Văn Miếu

Theo Vnexpress, chiều 21/8, quận Đống Đa, Hà Nội đã thông báo phong toả 2 phường Văn Miếu và Văn Chương, thời gian 14 ngày kể từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 4/9. Lý do là liên tục ghi nhận 22 ca nhiễm mới ở 2 khu vực này.

Vùng cách ly được thiết lập tại 2 phường này có diện tích 0,69 km2, số nhân khẩu là trên 21.000 người.

Hà Nội: Phong toả 2 phường Văn Chương, Văn Miếu
Chốt phong toả khu vực Văn Miếu (ảnh: Gia Khiêm).

Trước đó vào ngày 13/8, UBND quận Đống Đa đã phong toả một số khu vực trên địa bàn phường Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu với tổng số hơn 7.500 dân.

Hà Nội có 2 quận ghi nhận số ca nhiễm cao nhất là Đông Anh với 335 ca, tiếp theo Đống Đa với 291 ca.

Từ 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.554 ca dương tính nCoV, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.305, chiếm 51%.

Hàng ngàn quân nhân vào Nam chống dịch

Theo Tuổi Trẻ, vào sáng 21/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân, đưa 37 cán bộ của lực lượng CSGT vào TP.HCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Học viện quân y đã cử 295 cán bộ, chia làm 60 tổ, vào TP Hồ Chí Minh. Sang tuần sẽ tiếp tục điều quân, tổng cộng sẽ có khoảng 1.000 cán bộ của Học viện Quân y vào trực chiến tại TP. HCM.

Hàng ngàn quân nhân vào Nam chống dịch
Hình ảnh đầu tiên những quân nhân từ Hà Nội đến TP.HCM trong chiều 21/8 (ảnh: Tuổi trẻ).

Dừng chạy tất cả các tàu chở khách trên tuyến đường sắt Bắc-Nam

Theo báo Vietnamplus, tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa quyết định dừng chạy hàng ngày đôi tàu SE7/SE8 tuyến Bắc-Nam từ ngày 25/8 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chỉ chạy các đoàn tàu hàng.

Cụ thể, bãi bỏ tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn kể từ ngày 23/8 và bãi bỏ tàu SE7 xuất phát tại Ga Hà Nội kể từ ngày 25/8 cho đến khi có thông báo mới. Hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu SE7, SE8 sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé. Hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga (đối với các địa phương không thực hiện giãn cách).

Mời quý vị xem video Bản tin Covid-19 ngày 22/8/2021: