Tạm giữ xe chở luật sư gắn biển số xanh; Phó giám đốc Công ty MB24 Thanh Hóa lừa đảo 43 tỷ đồng bị bắt sau 4 năm lẩn trốn… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 22/9/2022.

Một huyện tại Hà Nội có số ca sốt xuất huyết tăng gấp 13 lần

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Thanh Oai (Hà Nội), tính đến nay, toàn huyện ghi nhận 320 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, 2 bệnh nhân đã tử vong.

Các bệnh nhân phân bổ tại 19/21 xã, thị trấn (trừ xã Liên Châu và Tân Ước). Số ca mắc tập trung phần lớn tại các xã: Phương Trung, Cao Dương, Thanh Thùy và Hồng Dương.

2 đợt mưa lớn liên tiếp đổ xuống đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 22/9, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và sản phẩm dự báo cho thấy khả năng cao xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian tới.

“Trong khoảng thời gian từ đêm 22/9 đến khoảng ngày 25/9 có mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm, trọng tâm từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tiếp theo có thể xuất hiện đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 29/9 ở cùng khu vực nói trên với xác suất 60-70%” – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Gặp sự cố, nhà máy nước sạch Sông Đà phải ngừng cấp nước

Chiều 22/9, ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) cho biết, đơn vị đã khắc phục xong sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước thô cấp cho nhà máy.

“Đây không phải là sự cố từ nhà máy, không phải nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mà do hoạt động sản xuất của người dân bên ngoài. Khi phát hiện nguy cơ, để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống công ty đã cho dừng cung cấp nước để phòng ngừa, kiểm soát tình hình. Hiện công an đang làm rõ sự việc này”, ông Nguyễn Xuân Quý thông tin (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Tạm giữ xe chở luật sư gắn biển số xanh

Chiều 22/9, công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tạm giữ ôtô mang biển số 80B-2644 để xác minh. Ôtô này được một tài xế chở luật sư đến Tiền Giang tham gia phiên tòa dân sự.

Đại diện Phòng CSGT cho biết qua xác minh ban đầu, biển số ôtô 80B- 2644 nghi là giả.

Thời điểm kiểm tra, tài xế khai tên là Nguyễn Hồ Hoàng Thông (36 tuổi, ở TP. HCM). Người này chỉ xuất trình giấy phép lái xe, không xuất trình thêm bất cứ giấy tờ nào khác (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Phó giám đốc Công ty MB24 Thanh Hóa lừa đảo 43 tỷ đồng bị bắt khi lẩn trốn tại TP. HCM

Ngày 22/9, tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh này vừa tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Chung (sinh năm 1985, ngụ thôn Đại Dương, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) sau 4 năm truy nã, khi người này đang lẩn trốn tại Quận 12, TP. HCM.

lẩn trốn
Lê Ngọc Chung (ảnh công an Thanh Hóa cung cấp được báo Người Lao Động đăng tải).

Đây là người có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 12 năm tù về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Lê Ngọc Chung là Phó Giám đốc Công ty đào tạo mua bán trực tuyến chi nhánh Thanh Hóa (MB24 chi nhánh Thanh Hóa). Chỉ trong chưa đầy 1 năm hoạt động, chi nhánh này đã lừa đảo số tiền gần 43 tỷ đồng thông qua việc mua bán các gian hàng ảo (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders ở Đắk Lắk ‘bốc hơi’, ôm theo hàng trăm triệu đồng học phí

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột (tầng 3 tòa nhà Vincom Plaza, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mở lớp chiêu sinh dạy học nhưng bất ngờ “bốc hơi” từ tháng 8/2022, ôm theo học phí của hàng trăm học sinh.

Chiều 22/9, ông Phạm Đăng Khoa – giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột “bốc hơi” khiến phụ huynh nháo nhác, bức xúc.

Hiện công an TP. Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận đơn tố cáo của phụ huynh về vụ việc (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Có thể bạn quan tâm: