Mây thấu kính bao đỉnh núi Bà Đen; Phụ huynh trường iSchool Nha Trang trắng đêm khắc khoải chăm con.. là những nội dung nổi bật của bản tin tối 24/11/2022.

Đầu tháng 12, miền Nam khả năng có bão mạnh

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Xuân Lan – nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mô hình dự báo của Úc, Nhật đều có nhận định về cơn bão này.

Theo bà Lan, cơn bão xuất phát điểm từ phía đông của Philippines rồi vào Biển Đông, sau đó di chuyển theo hướng tây hướng về đất liền Nam Bộ. Thời điểm này không khí lạnh sẽ suy yếu khiến bão đổi hướng di chuyển thành tây tây bắc đi chếch lên một chút so với hướng di chuyển ban đầu.

“Về thời điểm xuất hiện, bão có nét tương đồng với cơn bão Durian xảy ra vào năm 2006 nhưng hướng di chuyển có chút khác biệt. Bão Durian từ miền Trung của Philippines đi ngang qua đảo Phú Quý, Bình Thuận rồi dọc theo đó xuống Nam Bộ. Còn cơn bão sắp tới khả năng sẽ đi trực diện vào”, bà Lan phân tích.

Mây thấu kính bao đỉnh núi Bà Đen

Ngày 24/11, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc về hiện tượng trên đỉnh núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh những đám mây lớn tạo thành quầng bao quanh đỉnh núi nổi bật giữa nền trời xanh đã tạo ra khung cảnh thiên nhiên kỳ thú.

mây trắng
Đám mây lạ xuất hiện ở núi Bà Đen (ảnh anh Đỗ Vinh Quan cung cấp được báo VnExpress đăng tải).

Thông tin ghi nhận từ anh Đỗ Vinh Quan, người dân địa phương, hình ảnh được anh chụp khoảng 6h trên đường đi làm. “Tôi rất bất ngờ khi thấy khung cảnh mây bao đỉnh núi Bà Đen có hình thù độc đáo và đẹp mắt thế này”, anh Quan nói. Anh cho biết, hiện tượng đã xuất hiện từ khoảng 17h hôm trước, nhưng không rõ nét và có hình thù đặc biệt.

Anh kể thêm, hiện tượng mây trùm núi xuất hiện tần suất khá nhiều ở vùng, thông thường những ngày nhiều mây sẽ có. “Khoảng 1-2 năm trước, tôi từng chụp cảnh núi trông “giống đội nón” song để thành quầng to thế này lại là lần đầu tiên”, anh nói với báo VnExpress.

Truy tố Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can

Ngày 24/11, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, VKSND truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Truy tố các bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội “Nhận hối lộ”; bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”; bị can Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

30 bị can còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Phụ huynh trường iSchool Nha Trang trắng đêm khắc khoải chăm con

Gần tuần nay, chị Lăng Kiều Thu cả ngày lẫn đêm túc trực chăm sóc con trai 8 tuổi tại Bệnh viện 22-12. Con chị là một trong 662 học sinh trường iShool Nha Trang bị ngộ thực phẩm sau bữa ăn trưa 17/11 tại trường.

chăm con ở viện
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Hôm đó, con chị ăn cơm gà, sốt trứng, gỏi gà và cánh gà chiên. Đây là bữa ăn cuối tuần, một trong những bữa ăn được nhà trường đầu tư ngon nhất để học sinh có thể về nhà chia sẻ cùng bố mẹ, cùng là một phần của bộ môn giáo dục trong gia đình.

Sau đó, con chị Thu bắt xuất hiện triệu chứng đau bụng. “Con đau bụng nhưng vẫn muốn đi học thêm tiếng Anh, cứ ngỡ bị nhẹ nên tôi vẫn thuận theo ý con. Lúc đón con về, thấy bé mệt mỏi, ngồi gục vào lưng mẹ”, chị Thu nhớ lại.

Khoảng 8h tối, thấy bé tiêu chảy, nôn ói liên tục, gia đình tức tốc đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nha Trang – Sài Gòn, may mắn con qua cơn nguy kịch.

Chị Lê Thị Kim Uyên cũng có con đang điều trị ở giường kế bên chia sẻ, sức khỏe của bé ổn hơn. Do bị ngộ độc nặng nên con vẫn mệt mỏi, tiêu chảy thường xuyên. Bụng vẫn đau âm ỉ. Tuy nhiên, chị Uyên đỡ lo hơn lúc con mới nhập viên. Thi thoảng bé ngồi dậy và trò chuyện vài câu rồi lại nằm. Chị phải túc trực cả ngày lẫn đêm để chăm con.

Không chỉ chị Uyên, chị Thu mà vẫn còn hàng trăm phụ huynh đứng ngồi không yên khi nồng độ chất độc trong cơ thể của trẻ vẫn còn cao (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Nổ lớn trong căn nhà ở Sài Gòn

Khuya 23/11, căn hộ của ông La Ngọc Giàu ở ở hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, TP. HCM bất ngờ có tiếng nổ lớn. Lửa bùng lên dữ dội khiến chủ nhà đang ở tầng trệt bị bỏng, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi đó, vợ ông Giàu cùng hai con ở trên lầu tháo chạy ra ngoài. Nhiều đồ đạc rơi tung toé trong nhà, cánh cửa căn nhà bị sức ép vụ nổ văng ra ngoài. Sau khi sự cố xảy ra, mùi khí ga nồng nặc bốc lên nồng nặc ở hiện trường.

Trước đó chủ nhà đổi bình gas mới, đặt tại khu vực bếp ở tầng trệt. Có thể bình bị rò rỉ, ga lan tỏa khắp phòng, gặp nhiệt độ nóng gây cháy, phát nổ (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: