Phó Giám đốc Sở 48 tuổi xin nghỉ việc vì mệt mỏi, làm không hiệu quả; Kịp tránh các cuộn sắt trên xe tải rơi xuống đường… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 24/12/2022.

Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù

Chiều 24/12, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án với 36 bị cáo trong phần luận tội, sau hơn ba ngày xét hỏi.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn) bị đề nghị 14-15 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 16-17 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt 30 năm tù.

Cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành bị đề nghị 10-11 năm tù, cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái 9-10 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, do nhận hối lộ từ AIC.

Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị đề nghị 19-21 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Phó Giám đốc Sở 48 tuổi xin nghỉ việc vì mệt mỏi, làm không hiệu quả

Ngày 24/12, bà Bùi Thị Minh Thúy – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin ông Trần Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Sở xin nghỉ việc vì lý do mệt mỏi, làm việc không hiệu quả.

xin-nghi-viec
Ông Trần Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước).

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo thường trực để cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Người phụ nữ kịp tránh các cuộn sắt trên xe tải rơi xuống đường

Hơn 10h ngày 24/12, xe tải cẩu (chưa rõ biển số) chở theo các cuộn sắt (khoảng 5 cuộn), chạy trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Khi đến trước địa chỉ F1/63Z Quách Điêu, tài xế cho xe rẽ vào con hẻm. Lúc này, các cuộn sắt trên xe đứt dây chằng, rớt xuống đường.

“Tôi nghe ầm ầm phía trước cửa tiệm, chạy ra thì thấy một số đồ đạc của mình trưng bày bị cuộn sắt đè lên. Người phụ nữ và xe máy ngã nằm trên đường, hỏi ra mới biết nạn nhân phát hiện cuộn sắt rơi xuống nên vứt xe, nhảy ra xa. Nạn nhân chỉ xây xát ngoài da”, một chủ tiệm kinh doanh tại khu vực xảy ra vụ việc cho biết (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Tài xế Đà Lạt chửi khách bị chấm dứt hợp đồng, tạm giữ taxi

Ngày 24/12, UBND TP. Đà Lạt cho biết, Hợp tác xã vận tải Hòa Bình (Đà Lạt) đã ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã đối với chủ xe P.T.T.L. (P.11, Đà Lạt). Đồng thời, khai trừ tài xế taxi Phạm Văn Công (P.11, Đà Lạt). Ông Công là nhân vật trong đoạn video chửi mắng liên tục nữ du khách bằng nhiều lời tục tĩu, vô văn hóa.

tài xế ném đồ
Lúc tài xế Phạm Văn Công đá vào hành lý của các nữ du khách (ảnh chụp màn hình video).

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, ông Công sử dụng xe của bà P.T.T.L. để chở khách theo thỏa thuận. Trong lúc chở khách, phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc bồi thường do làm trễ chuyến bay của du khách nên ông Công đã liên tục chửi khách. Ngoài ra, tài xế Công còn quăng hành lý xuống đường, dùng chân đá hành lý của khách (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Sập sàn công trình lớn, nhiều công nhân may mắn thoát nạn

Gần 12h trưa 24/12, một số người dân sống gần công trình xây dựng trung tâm thương mại tại phường Hà Huy Tập nằm trên đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An hết hồn khi nghe tiếng động lớn. Chỉ ít phút sau, hầu hết cấu kiện tầng 3 đang thi công của công trình bị hư hỏng hoàn toàn.

Ở thời điểm xảy ra sự cố có hàng chục công nhân đang ở phía trên đổ bê tông bị rơi xuống phía dưới, một số người bị xây xát nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Đắc Thọ – giám đốc Công ty TNHH Xây dựng LMK, nhà thầu thi công dự án này cho biết, sự cố không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại rất nhiều về tài sản.

Nguyên nhân được xác định là lỗi một cấu kiện, thiết bị nào đó bất ổn định dẫn đến sập cả sàn (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Có thể bạn quan tâm: