Thêm 95 ca nhiễm mới; Bất chấp dịch Covid-19 căng thẳng, bãi đá sông Hồng vẫn nghịt người; Bắc Ninh phạt 1,3 tỷ, dừng hoạt động 4 cơ sở sản xuất giấy xả nước thải ô nhiễm; Quận Hoàn Kiếm – trung tâm Hà Nội có 7 ca Covid-19… là một số nội dung nổi bật của bản tin tối 24/5/2021.

Tin trong nước

Thêm 95 ca nhiễm mới

Tối 24/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 95 ca bệnh nhân Covid-19, hầu hết trường hợp này đều là F1. Cụ thể, Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP. HCM (1).

Hà Nội có 7 ca Covid-19 ở quận Hoàng Kiếm – trung tâm thành phố

Chiều 24/5, CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 7 ca Covid-19 mới cùng làm việc tại Công ty T&T, số 2 Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cả 7 ca này đều là F1, làm việc cùng công ty với bệnh nhân 5243, 38 tuổi, sống tại tòa Park 11, khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội (đọc tiếp bài gốc trên báo Tuổi Trẻ).

Bất chấp dịch Covid-19 căng thẳng, bãi đá sông Hồng vẫn nghịt người

Trong chiều 23/5, tại bãi đá sông Hồng – phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội – hàng trăm người đã đổ về địa điểm trên để thư giãn, vui chơi cuối tuần, phớt lờ những cảnh báo.

Theo ghi nhận, đa phần người dân đổ về đây đều không đeo khẩu trang, tụ tập đông đúc, bàn kê sát bàn, người kề người, không đảm bảo giãn cách, thoải mái trò chuyện. Ngoài ra, tại các quầy hàng bán đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết trong khu vực bãi đá trên cũng tụ tập đông người xếp hàng, chen chân nhau chờ đến lượt để mua đồ.

Hoàn Kiếm
Ảnh chụp màn trên báo Tuổi Trẻ.

Chiều 24/5, UBND phường Nhật Tân đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với cửa hàng mở bán đồ tại bãi đá sông Hồng vì để khách tụ tập đông nghịt, bất chấp lệnh cấm (đọc tiếp bài gốc trên báo Tuổi Trẻ).

Một nữ công nhân ở Bắc Giang tử vong do Covid-19

Sau gần 1 tuần điều trị Covid-19, nữ công nhân 38 tuổi đang làm việc tại Bắc Giang đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do nhiễm virus SARS-CoV-2 (đọc tiếp bài gốc trên báo Người Lao Động).

Bắc Ninh phạt 1,3 tỷ, dừng hoạt động 4 cơ sở sản xuất giấy xả nước thải ô nhiễm

Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp sản xuất giấy tại cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du) với mức phạt từ 300-390 triệu đồng/cơ sở (tổng số tiền là 1,37 tỷ đồng) kèm hình phạt bổ sung đình chỉ sản xuất 4,5 tháng (đọc chi tiết bài gốc trên báo VTC News).

Dàn cảnh cướp giật điện thoại của người phụ nữ 65 tuổi

Người bị giật chiếc điện thoại là bà D.T.B.L (65 tuổi ở quận Gò Vấp). Cụ thể khi bà L. đi mua đồ ăn và trên đường rẽ vào con hẻm đường Nguyễn Văn Khối (phường 9, quận Gò Vấp) để về nhà thì có hai thanh niên chạy xe máy bám theo ngay phía sau.

Mời quý độc giả xem video:

Khi bà L. dừng xe trước cửa nhà thì hai thanh niên vờ hỏi tìm người. Trong lúc bà L. không cảnh giác kẻ cướp lao đến giật điện thoại trên tay của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bà L. hoảng hốt chỉ kịp la ú ớ, rồi đứng lặng người nhìn theo kẻ cướp. Nạn nhân cũng không trình báo công an.

Tuy nhiên, người nhà nạn nhân đã đăng video vụ cướp giật điện thoại trên mạng xã hội để kêu gọi cảnh giác với thủ đoạn trên (đọc chi tiết bài gốc trên báo Thanh Niên).

Tin thế giới

Ấn Độ vượt mốc 300.000 ca tử vong vì Covid-19

Ấn Độ hôm 24/5 ghi nhận số người thiệt mạng vì Covid-19 ở nước này đã vượt mốc 300.000 người. Hiện Ấn Độ là quốc gia có ca tử vong cao thứ ba, chỉ sau Hoa Kỳ và Brazil.

Theo CNA, nhiều chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, đặc biệt khi dịch bệnh đã lây lan sang các vùng nông thôn. Phần lớn dân số Ấn Độ sống ở nông thôn. Tại đây có các cơ sở y tế nghèo nàn, lưu trữ hồ sơ kém. Vì vậy có khả năng nhiều ca.