Rau quả Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, chiếm trên 40% thị phần; Bệnh viện trăm tỷ biến thành bãi phơi nông sản, ruộng rau… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 25/12/2022.

Tuần tới, Bắc Bộ có thể đón mưa dông, trời chuyển rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tuần tới, Bắc Bộ có thể đón mưa dông, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Cụ thể, trong ngày đầu tuần, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng hanh. Từ đêm 27-30/12, vùng núi và Trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong 2 ngày 28 và 29/12.

Cùng với mưa, từ 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, ngày 29-30/12, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Từ 29-30/12, Trung Trung Bộ mưa vừa, cục bộ có mưa to. Phía Bắc trời rét.

Cây phát lộc hư hỏng hàng loạt, cả làng lo mất Tết

Hàng năm, vào vụ Tết, các nhà vườn tại xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, lại tất bật với công việc “hóa thân” cho cây phát lộc từ sáng sớm đến khuya. Thế nhưng, năm nay lại thưa vắng một cách lạ thường. Hầu hết các hộ đều trong tình trạng bỏ cây, úp chậu.

Tại gia đình ông Nguyễn Đăng Nghị (63 tuổi, thôn Đình Phùng), hàng trăm tháp phát lộc thành phẩm đang dần ngả màu vàng, màu nâu thối rữa.

“Hiện tượng cây phát lộc bị héo úa bắt đầu từ khoảng tháng 8, đến nay vẫn không rõ lý do. Làm 30 – 40 chậu thì chết khoảng 10 chậu, sau số lượng cây thối, chết tăng dần lên, có lô chết hết không còn chậu nào”, ông Nghị cho hay.

Cây phát lộc
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Đồng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, thôn Đình Phùng) cho biết, gia đình làm cây phát lộc hàng chục năm nay, nhưng đây là năm đầu tiên cây bị hỏng nhiều như vậy.

“Chúng tôi đã mời kỹ sư nông nghiệp về lấy mẫu nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Khả năng cao do năm nay mưa nhiều, cây phải ngậm nước quá lâu dẫn đến thân bị ngập úng”, ông Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Minh Tân cho hay (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Rau quả Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, chiếm trên 40% thị phần

Tính chung cả năm 2022, Việt Nam xuất khẩu rau quả đạt 3,3 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm 2021 (năm 2021 xuất khẩu đạt 3,55 tỷ USD). Trong khi đó, nhập khẩu rau quả đạt trên 2 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2021. Ngành rau quả vẫn xuất siêu khoảng 1,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, đối tác lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam là Trung Quốc, ở chiều xuất khẩu (11 tháng) đạt gần 1,4 tỷ USD, giảm 22% so với năm 2021, thị phần giảm từ 54% xuống còn 45% trong năm nay. Trong khi đó, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 765 triệu USD, tăng 83% và thị phần tăng từ 31% lên gần 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Các loại rau quả Trung Quốc được tiêu thụ mạnh ở thị trường Việt Nam gồm: táo, nho, cam, quýt, tỏi, đậu xanh, hành tây, hành củ, nấm kim châm, khoai tây, nấm đùi gà, cải thảo, cải bắp… Bên cạnh đó là nhóm sản phẩm chế biến như: khoai tây chiên, rong biển, bột ớt, hạt dẻ cười tẩm ướp, hạt hướng dương… (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Bệnh viện trăm tỷ biến thành bãi phơi nông sản, ruộng rau

Dự án công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được đầu tư với tổng số vốn 200 tỷ đồng (trong đó, 126 tỷ đồng dùng để xây dựng công trình, số tiền còn lại dùng để mua sắm trang thiết bị và các hạng mục phụ trợ khác).

Công trình do Ban QLDA di dân tái định cư huyện Mường La (nay sáp nhập vào Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện) làm chủ đầu tư, được xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2019.

Ngay sau đó, bệnh viện đa khoa này trở thành nơi lưu trú và điều trị của các bệnh nhân mắc Covid-19 vào thời điểm bệnh dịch bùng phát. Tuy nhiên, khi dịch bệnh qua đi thì công trình vẫn nằm bất động, không được sử dụng hay triển khai các giai đoạn tiếp theo… (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

bệnh viện bỏ hoang
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.
bệnh viện bỏ hoang 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Tạm giữ Phó giám đốc một trung tâm ở Vĩnh Phúc tông CSGT

Thông tin từ báo Pháp Luật TP. HCM, ngày 25/12, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi) trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh Vĩnh Phúc vì hành vi hất văng CSGT lên nắp capo.

Trước đó, khoảng 13h ngày 24/12, công an đang làm việc trên đường Tô Hiến Thành. Lúc này, ông Lâm điều khiển ôtô biển kiểm soát của tỉnh Phú Thọ di chuyển hướng Lập Thạch – Vĩnh Yên.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế Lâm đã lái xe bỏ chạy và tông vào ông Lê Quốc Huy, cán bộ Đội CSGT trật tự công an TP. Vĩnh Yên, sự việc khiến ông Huy bị thương nhẹ.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy nam tài xế vi phạm ở mức 0,056mg/l khí thở. Chiếc xe cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 22/12.

Có thể bạn quan tâm: