Việt Nam ghi nhận 11.575 ca mắc mới Covid-19; Bộ Quốc phòng tăng cường 2.000 quân nhân cho Bình Dương; Tranh chấp đất đai, lái ôtô tông 4 người thương vong… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 26/8/2021.

Ngày 26/8, Việt Nam ghi nhận 11.575 ca mắc mới Covid-19

Tối 26/8, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước (5.603 ca trong cộng đồng), chủ yếu tại Bình Dương vươn lên vị trí nhiều nhất (4.868); TP. HCM (3.934), Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, TP. HCM giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca.

Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 318 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong ngày có số bệnh nhân khỏi đạt kỷ lục với hơn 18.560 trường hợp.

Bộ Quốc phòng tăng cường 2.000 quân nhân cho Bình Dương

Báo Zing cũng dẫn lời trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ điều 2.000 quân nhân và 50 trạm xá di động hỗ trợ tỉnh Bình Dương dập dịch.

ca nhiễm  Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Cũng trao đổi với báo Zing, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương – Nguyễn Hồng Chương cho biết địa phương đang huy động lực lượng y bác sĩ hoạt động 200% công suất khi số ca nhiễm tăng nhanh trong khi thiếu nhân lực điều trị.

Ông Chương cho biết ngày 25/8, Bình Dương đã phải thay đổi kịch bản lên 150.000 ca nhiễm Covid-19 dù mới một tuần trước địa phương lên kế hoạch chuẩn bị kịch bản cho 100.000 ca nhiễm (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Xăng, dầu đồng loạt giảm giá

Liên bộ Công Thương – Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng, dầu từ 15h chiều nay 26/8.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 607 đồng/lít so với hiện hành, bán ra không cao hơn mức 19.891 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 550 đồng/lít, không cao hơn 21.131 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 506 đồng/lít, còn 15.667 đồng/lít; dầu hỏa còn 14.762 đồng/lít, giảm 417 đồng/lít; dầu mazut còn 15.055 đồng/kg, giảm 350 đồng/kg so với giá hiện hành (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

9 con hổ thu từ nhà dân nuôi tốn 20 triệu đồng/ngày

Ngày 26/8, một đại diện khu sinh thái ở huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị này đang nhận chăm sóc, nuôi 9 con hổ được lực lượng chức năng Nghệ An bàn giao từ ngày 4/8 sau khi thu giữ từ một nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

“Mỗi ngày, chi phí nuôi 9 con hổ này hết gần 20 triệu đồng, bao gồm tiền thức ăn (thịt heo, gà…) và công chăm sóc của nhân viên. Trước mắt, số tiền này chúng tôi đang tạm chi trả và chờ cơ quan chức năng xử lý”, vị này nói (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Cách chức hiệu trưởng ăn nhậu cùng giáo viên dù đang giãn cách

Chiều 26/8, trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, Hội đồng kỷ luật của huyện đã họp xử lý vụ ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Trần Quang Khải ăn nhậu cùng giáo viên tại căng tin của trường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Long. Ngoài ra, ông Long và những giáo viên có mặt bị phạt hành chính 15 triệu đồng/người.

Các hình thức kỷ luật với giáo viên, nhân viên sẽ do Ban giám hiệu nhà trường họp xử lý theo thẩm quyền (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Tranh chấp đất đai, lái ôtô tông 4 người thương vong

Vào chiều 24/8, nhóm 4 người gồm: Phạm Văn Huân, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Văn cùng ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà và 1 người tên Mạnh, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên đã đến nhà ông Nguyễn Chí Thanh ném đá vào, sau đó bỏ đi.

Bực tức vì bị ném đã và đã uống rượu nên đến khoảng 22h30′ cùng ngày, ông Thanh đã điều khiển ôtô chạy tốc độ cao tông vào nhóm 4 người nói trên khi những người này đang đi trên đường.

Cú tông của ôtô khiến ông Huân tử vong, ông Văn bị chấn thương sọ não, ông Thanh bị gãy chân và người tên Mạnh bị thương.

Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Thanh khai nhận chỉ vô tình tông vào nhóm 4 người trên. Tuy nhiên, từ các chứng cứ và bằng biện pháp nghiệp vụ của công an, ông Thanh đã thừa nhận cố tình tông vào nhóm người này (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

9 chữ Chân Ngôn: Chia sẻ của chị Vân được người bạn ghi lại đăng trên Facebook cá nhân

Mời quý độc giả xem thêm video tin Covid-19 26/8: Thêm hơn 12.000 ca Covid-19 trong 24h; Gần 100% số ca bệnh mắc mới ở TP.HCM là F0 ngoài cộng đồng