Cảnh sát khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cầm súng vào ngân hàng cướp 20 triệu đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 28/12/2022.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài trong khoảng ngày 28-30/12, sau đó mưa giảm dần.

Người dân miền Bắc sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến 2/1/2023) với thời tiết ấm áp hơn những ngày trước đó khi nhiệt độ tăng nhẹ vào ban ngày, dao động 18-20 độ C nhưng vẫn trong ngưỡng rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C.

Miền Trung duy trì thời tiết lạnh, mưa nhỏ, trong đó Bắc Trung Bộ trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa.

TP. HCM: Xét nghiệm phát hiện hàng ngàn lái xe dương tính với ma túy

Theo Sở Y tế, TP. HCM có 98 bệnh viện, cơ sở y tế tham gia mạng lưới cấp cứu tai nạn giao thông. Theo thống kê báo cáo từ các đơn vị gửi về Trung tâm Cấp cứu 115 tổng hợp từ 15/12/2021 đến 14/12/2022, các cơ sở y tế này đã tiếp nhận tổng cộng 61.351 ca đến cấp cứu tai nạn giao thông.

Trong đó, có 6.423 ca chấn thương sọ não, 6.311/24.812 trường hợp kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trong máu và 165 ca tử vong do tai nạn giao thông.

Về khám sức khỏe cấp, đổi giấy phép lái xe, trong năm 2022 các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe (58 cơ sở) đã khám cho 57.025 lượt người. Đã làm xét nghiệm để phát hiện ma túy là 39.470 lượt, kết quả có 1.939 lái xe dương tính với ma túy.

Khám sức khỏe định kỳ cho 42.763 lượt lái xe, có 9.661 lái xe được làm xét nghiệm để phát hiện ma túy và các chất kích thích. Kết quả có 69 lái xe có xét nghiệm dương tính với ma túy (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Cảnh sát khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 28/12, công an TP. HCM phối hợp công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Nhà chức trách đã làm việc với nhiều nhân viên giữ tài liệu của đơn vị, kiểm tra máy tính và các hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng kiểm, các quyết định về nhân sự cũng như việc thành lập các tổ kiểm tra hoạt động đăng kiểm…

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Tính đến nay, công an TP. HCM đã khởi tố gần 40 người là lãnh đạo, nhân viên của ít nhất 9 trung tâm đăng kiểm (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Nộp lại 1 tỷ đồng, cựu chủ tịch Bình Dương được giảm 1 năm tù

Sau hơn một ngày xét xử, cuối buổi sáng 28/12, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với cựu chủ tịch Bình Dương cùng ba người khác, trong vụ bán rẻ “đất vàng” liên quan đến Tổng công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo đối với ông Trần Thanh Liêm – cựu chủ tịch Bình Dương và Trần Nguyên Vũ – cựu tổng giám đốc Tổng công ty 3-2.

Hai người bị tòa bác kháng cáo gồm: Lý Thanh Châu – cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty 3-2 và Đỗ Thị Thanh Thúy – cựu kế toán trưởng.

Ông Trần Thanh Liêm bị tòa phúc thẩm tuyên 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Mức này thấp hơn án sơ thẩm 1 năm tù.

Ông Trần Nguyên Vũ bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, 11 năm tù về tội “tham ô tài sản”. Tổng hình phạt 21 năm tù, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Hai bị cáo Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Thanh Thúy lãnh 30 tháng tù (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Truy bắt thanh niên cầm súng xông vào ngân hàng cướp 20 triệu đồng

Vụ cướp xảy ra khoảng 14h30′ ngày 28/12 tại Ngân hàng Agribank Việt Nam bắc Đồng Nai, Chi nhánh huyện Vĩnh Cửu – Phòng giao dịch Thạnh Phú (nằm trên đường 768 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

cướp ngân hàng
Khoảnh khắc tên cướp dùng súng uy hiếp nhân viên, người dân và bảo vệ (ảnh chụp màn hình video).

Vào thời gian trên, một nam thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang tiến vào quầy giao dịch rồi rút súng ra uy hiếp, khống chế nhân viên ở đây để cướp tài sản.

Tên cướp liên tục chĩa súng về phía các nhân viên ngân hàng uy hiếp, đồng thời tiến về một khách hàng đang giao dịch tại đây, và cướp đi một xấp tiền khoảng 20 triệu đồng trên tay người này sau đó bỏ chạy ra ngoài (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến 2 người bị thương

Thông tin từ báo Lao Động, khoảng 7h30 ngày 28/12, tại Km219+950-Quốc lộ 6 đoạn qua xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô đầu kéo (lưu thông hướng Hà Nội – Sơn La) với ôtô con chưa rõ biển số (lưu thông theo hướng ngược lại). Hậu quả khiến 2 ôtô bị hư hỏng.

Tiếp đó, khoảng 9h30 tại Km200+950 Quốc lộ 6 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ôtô tải (lưu thông hướng Hà Nội – Sơn La) với ôtô tải khác (lưu thông theo hướng ngược lại). Vụ tai nạn cũng khiến 2 ôtô bị hư hỏng.

Đến 11h00 cùng ngày, tiếp tục xảy ra vụ tai nạn tại Km205 + 080-Quốc lộ 6. Vào thời điểm trên, xe tải biển điều khiển xe lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe máy điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người đi xe máy bị thương, ôtô và xe máy bị hư hỏng.

Có thể bạn quan tâm: