Lò đốt rác 5 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ biến thành bãi rác; Ông Park Hang-seo nhận tin xấu, VFF xác nhận Quang Hải không dự AFF Cup 2022… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/10/2022.

Lò đốt rác 5 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ biến thành bãi rác

Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận lò đốt rác đóng trên địa bàn xã đã ngưng hoạt động nhiều tháng qua; do công trình xuống cấp nghiêm trọng và xã đang làm báo cáo UBND huyện xin phương án xử lý.

lò đốt rác
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Theo hồ sơ, năm 2018, UBND xã Hoà Lộc đã cho xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên diện tích hơn 3.000 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 5,2 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của địa phương. Công trình khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo việc xử lý rác thải sinh hoạt cho 2 xã Hòa Lộc và Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thế nhưng, chỉ sau 4 năm đi vào hoạt động, lò đốt rác này bắt đầu dừng hoạt động từ những tháng đầu năm 2022 cho đến giờ. Rác thải của địa phượng hiện đã được vận chuyển đi nơi khác xử lý, còn lò đốt rác giờ bỏ hoang, rác còn tồn đọng bên trong lại đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Khởi tố 3 cá nhân liên quan vụ giao đất sai quy định tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã thi hành lệnh khởi tố 3 cá nhân liên quan đến việc giao hàng loạt lô đất sai quy định xảy tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

3 cá nhân gồm ông Tạ Văn Bửu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010- 2015, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020; ông Huỳnh Văn Phi – chủ tịch LĐLĐ huyện Đất Đỏ, nguyên chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Ngọc Hùng – Phó Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh, nguyên Phó Phòng TN-MT huyện Đất Đỏ.

Sáng cùng ngày, 3 cá nhân trên được mời lên UBND huyện Đất Đỏ để làm việc, sau đó cơ quan điều tra tiến hành khám xét và đọc lệnh khởi tố (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Thiếu tá công an lái ôtô va chạm giao thông liên tiếp

Khoảng 18h ngày 28/10, ôtô do T.T.L. (sinh năm 1984, thiếu tá đang công tác tại công an huyện Đak Đoa) cầm lái, lưu thông trên đường Hùng Vương.

Khi đến ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Viết Xuân, xe do nữ tài xế điều khiển va chạm với xe máy do Trần Quốc Th. lưu thông cùng chiều.

Sau đó, xe chị L. tiếp tục lùi vào ôtô của chị Phan Ngọc Th.. Vụ va chạm giao thông này chỉ làm hư hỏng các phương tiện tham gia giao thông.

Theo hình ảnh video người dân quay lại vụ việc, nữ thiếu tá công an khi xảy ra vụ va chạm có dấu hiệu đang say xỉn, ói mửa cả ra người (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Ôtô 29 chỗ nhồi 58 khách, chủ xe và tài xế bị phạt 37,5 triệu đồng

Sáng 29/10, ôtô 29 chỗ do tài xế P.T.L. (sinh năm 1986, quê Nam Định) cầm lái từ Bến xe Giáp Bát đi Nam Định.

Chiếc xe sau đó đi trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Khi tới trạm thu phí tại Km 192 (huyện Thường Tín, Hà Nội), ôtô này bị Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) kiểm tra. Thời điểm này, trên xe có 58 người.

Với vi phạm chở quá số người quy định, lái xe khách bị phạt 12,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng. Chủ phương tiện bị phạt 25 triệu đồng, tước phù hiệu xe khách 2 tháng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Ông Park Hang-seo nhận tin xấu, VFF xác nhận Quang Hải không dự AFF Cup 2022

Ngày 29/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam.

Đây là tin xấu với HLV Park Hang-seo, người đặt mục tiêu rất cao sẽ đoạt lại cúp vô địch AFF Cup 2022 từ tay Thái Lan. Ông Park vừa qua đã thúc giục VFF bằng mọi cách đưa Quang Hải về dự giải. Theo HLV Park Hang-seo, vắng Quang Hải sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh đội tuyển Việt Nam, khi anh đang là cầu thủ tấn công hay nhất thời điểm hiện tại.

“AFF Cup 2022 không thuộc FIFA days, do đó Pau FC có quyền từ chối trả quân. Chúng tôi đã thông báo HLV Park Hang-seo để sớm có phương án chuyên môn chuẩn bị. Vắng Quang Hải rất đáng tiếc nhưng đội tuyển Việt Nam còn nhiều phương án dự phòng” – TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Có thể bạn quan tâm: