Nguyễn Thái Luyện bị tuyên án chung thân; Ăn thịt con chó cắn mình, nam thanh niên lên cơn dại sau 4 tháng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/12/2022.

Miền Bắc rét nhất một độ C

Ngày 29/12, miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiều tỉnh miền núi giảm 3-4 độ so với sáng qua.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh núi cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, sáng nay xuống một độ C, Fansipan (Lào Cai) tuyết rơi ngày thứ hai.

Sau Mẫu Sơn, Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) rét 4 độ; Pha Đin (Điện Biên), Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ C.

Tại Hà Nội, hôm nay trời trở lại khô ráo. Hai trạm quan trắc ở Sơn Tây, Ba Vì ghi nhận mức nhiệt 11 độ, các trạm Láng, Hoài Đức, Hà Đông 12 độ C. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời thường rét hơn 2-3 độ C.

Hà Nội xảy ra gần 400 vụ cháy làm 40 người thương vong trong năm 2022

Báo cáo tại hội nghị vào chiều 29/12, Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 386 vụ cháy, làm 23 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 19 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công an TP. Hà Nội cũng tiếp nhận 285 tin báo cứu nạn cứu hộ, tham gia cứu nạn cứu hộ 214 vụ, cứu được 136 người và tìm thấy 66 thi thể (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Nguyễn Thái Luyện bị tuyên án chung thân

Chiều 29/12, sau hơn 3 tiếng đọc bản án, HĐXX bác toàn bộ quan điểm bào chữa của các luật sư bảo vệ Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm.

Tòa tuyên phạt Luyện mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 20 năm tù về cùng tội danh, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

HĐXX buộc Luyện và Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại (được nêu chi tiết trong các phụ lục I, II của bản án) – tương đương 2.100 tỷ đồng… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Thanh tra phát hiện sai phạm 12 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 22 ha đất

Thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 29/12, Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức 200 cuộc thanh, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 12 tỷ đồng và hơn 4.000 ha đất.

Thanh tra tỉnh Kon Tum đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 20 ha đất sai phạm; kiến nghị xử lý khác trên 1,3 tỷ đồng và 4.022 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng, đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Đặc biệt Thanh tra tỉnh Kon Tum phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra, gồm: Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía bắc trung tâm huyện Kon Plông và vụ việc bán đấu giá tài sản không đúng quy định, buông lỏng quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai.

Từ những sai phạm mà Thanh tra tỉnh Kon Tum đã chỉ ra, có 81 tập thể với 354 cá nhân bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, 2 cá nhân bị kỷ luật cảnh cáo, 1 cá nhân bị kỷ luật cách chức.

Ăn thịt con chó cắn mình, nam thanh niên lên cơn dại sau 4 tháng

Sau khi bị chó lạ cắn, nam thanh niên 30 tuổi, sống tại Phú Thọ đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Nam thanh niên này cũng không đi tiêm kháng huyết thanh để phòng bệnh dại.

Gần đây (sau thời điểm bị chó cắn khoảng 4 tháng), bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, sợ tắm, đau mỏi đầu và hai vai. Bệnh nhân tự đi khám ở phòng khám tư nhưng không đỡ.

Sau khi xuất hiện triệu chứng 2 ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Bệnh nhân được chẩn đoán và làm xét nghiệm virus dại có kết quả “Dương tính”. Do đó, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Khoa Cấp Cứu. Đến 18h15 cùng ngày, tình trạng hốt hoảng, kích thích, sợ nước, sợ gió của bệnh nhân tăng dần. Được bác sĩ giải thích tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Có thể bạn quan tâm: