Giá quá thấp, thương lái chém bỏ đào giữa phố; Cặp vợ chồng ở Lạng Sơn bị bắn ngày cận Tết… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/1/2022.

Giá quá thấp, thương lái chém bỏ đào giữa phố

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến thị trường hoa, cây cảnh Tết Nhâm Dần 2022 ở Thanh Hóa ảm đạm chưa từng có. Dù không có các quy định cấm đoán, hạn chế nào được đưa ra, thế nhưng sức mua của người dân giảm sâu, khiến đa số người buôn bán cây cảnh năm nay thua lỗ nặng nề.

Đại lộ CSEDP (ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) người bán đào, quất ngồi dài hàng km. Chiều 29 và sáng 30/1 (tức ngày 27, 28 Tết), cả tuyến đường dài khoảng 5-7 km đào bán tràn lan, nhưng hầu như chẳng có người ghé mua, khiến những người bán đào đành ngậm ngùi vác dao chém bỏ đào ngay giữa phố.

cây đào
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Nhìn cảnh người dân chém, đập bỏ cây giữa phố mà ai cũng thấy xót xa.

cây đào 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Nhiều thương lái năm nay chấp nhận lỗ nặng, bởi đến thời điểm này mà không bán được hàng thì coi như Tết này thất bát, đành phải đập bỏ, chặt hết cành chở gốc về trồng, chăm sóc cho mùa Tết sau.

Phá đường dây sản xuất tiền giả rồi lên mạng rao bán lấy… tiền thật ở TP. HCM

Ngày 30/1, công an TP. HCM đang tạm giữ Hồ Hoàng Long (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Hồ Văn Hoàng Giang (30 tuổi), Võ Văn Sang (27 tuổi) và Đặng Thị Minh Thư (24 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Nhóm này chuyên cung cấp tiền giả lưu hành ra thị trường với tỷ lệ đổi 4 triệu đồng tiền thật/10 triệu đồng tiền giả.

Để mở rộng quy mô, Long tiếp tục hợp tác với Sang và sử dụng Zalo, Facebook để rao bán tiền giả, Long cũng liên kết với một người tên Diệp Đình Minh mua dụng cụ, máy móc in tiền giả. Thời gian, địa điểm giao dịch tiền giả cũng như phương thức giao dịch liên tục được nhóm này thay đổi nhằm qua mắt lực lượng chức năng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Cặp vợ chồng ở Lạng Sơn bị bắn ngày cận Tết

Ngày 27/1, khi trên đường đi từ đồi cây quế của gia đình về nhà, đến khu vực đồi Po Deng (xã Đội Cấn), vợ chồng anh Vi Văn Bình (sinh năm 1991), Nông Thị Huệ (sinh năm 1990), trú tại thôn Nà Đon, huyện Tràng Định phát hiện một khúc gỗ nằm chắn ngang đường.

Thấy vậy, anh Bình cùng vợ dừng xe để đẩy khúc gỗ đi nơi khác thì bị một người chưa rõ danh tính đứng chờ sẵn, dùng súng đạn bi sắt bắn. Người này hành động chỉ trong vài phút rồi rời khỏi hiện trường. Anh Bình và chị Huệ bị nhiều viên đạn bi sắt găm vào người, phải vào bệnh viện cấp cứu (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Quảng Ngãi: Tắm biển, 2 nam sinh bị sóng lớn cuốn trôi

Chiều 29/1, hai em H.N.T. H (16 tuổi) và H.V.P. L (17 tuổi, là con chú bác ruột, cùng ở Phổ Vinh) rủ nhau đến tắm tại bãi biển Nam Phước.

Trong khi bơi, 2 em bị sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ. Sau đó có hơn 50 người tham gia cứu nạn và bủa lưới rà tìm, do sóng lớn nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Trưa 30/1 (28 tết), chủ tịch UBND P.Phổ Vinh (Quảng Ngãi) cho biết vẫn chưa tìm thấy 2 nam sinh bị sóng cuốn trôi khi tắm biển (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

27 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày nghỉ Tết thứ hai

Cụ thể, hôm nay, 28 Tết, lực lượng chức năng ghi nhận, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương… (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (30/1): Tranh cãi: Thúc giục phụ nữ “ế chồng” kết hôn với đàn ông thất nghiệp