Sau lãnh đạo sở, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện xin nghỉ việc; Vụ giẫm đạp tại Hàn Quốc: Một thanh niên 21 tuổi người Việt tử nạn… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/10/2022.

Bão số 7 giật cấp 12, có xu hướng mạnh dần

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 30/10, vị trí tâm bão số 7 (bão Nalgae) ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 117,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – 10 (75 – 102 km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, diễn biến bão phức tạp, khó lường do chịu sự chi phối của không khí lạnh và 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới.

Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão tiếp tục mạnh lên trong khoảng 2 ngày tới, khi tiến gần về Hoàng Sa. Sau đó bão tương tác với không khí lạnh và hai khối khí áp cao cận nhiệt đới nên suy yếu dần. Khi tiến gần đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sau lãnh đạo sở, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện xin nghỉ việc

Ngày 30/10, bác sĩ Hà Ngọc Hải, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết, ông đã có đơn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai xin nghỉ việc.

Bác sĩ Hải sinh năm 1963, còn thời gian công tác đến hết năm 2024. Lý do nêu trong đơn của bác sĩ Hải là áp lực công việc và sức khỏe không đảm bảo.

Tại Gia Lai, trước đó vài ngày, ông Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1963), Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai, cũng có đơn gửi cấp thẩm quyền xin nghỉ hưu dù còn 2 năm công tác (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Quảng Ninh: Khởi tố loạt cán bộ lạm quyền, tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Quang, Đảng ủy viên xã Liên Vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Liên Vị 1 về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Được biết, ông Đỗ Văn Quang bị khởi tố, bắt tạm giam vì có vi phạm trong việc lập, chi trả tiền hỗ trợ từ ngân sách khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Quảng Yên cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Văn Tạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Hợp tác xã Liên Hòa 3 và Trần Thị Luyến, nguyên Kế toán Hợp tác xã Liên Hòa 3, TX Quảng Yên, về tội “Tham ô tài sản” (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Thiết bị tiền tỷ bỏ đống như phế liệu

Trong hai năm 2017 – 2018, tỉnh Bạc Liêu đầu tư dự án Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa 54 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với tổng vốn hơn 46 tỷ đồng.

đồ dùng
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều trang thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, có nơi bỏ đống như phế liệu (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Vụ giẫm đạp tại Hàn Quốc: Một thanh niên 21 tuổi người Việt tử nạn

Liên quan tới vụ tai nạn tại Itaewon, Seoul, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thông báo đã xác định được báo Người Lao Động đăng tải có 1 công dân Việt Nam sinh năm 2001 thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cập nhật con số thương vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, với ít nhất 151 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Uống rượu thuốc tự ngâm, người tử vong, người nguy kịch

Chiều 30/10, bệnh viện đa khoa Long An đã chuyển một người đàn ông lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) tiếp tục điều trị do ngộ độc rượu. Bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch do ảnh hưởng của nhiều độc tố.

Trước đó, khoảng 18h ngày 26/10, ông P.V.H. (64 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thuận, TP. Tân An) sang chơi nhà ông N.V.L. (68 tuổi, ngụ cùng ấp), sau đó hai người đem rượu thuốc tự ngâm ra uống. Ông L. lấy chai rót chừng 3 xị rượu trong bình ngâm với một số cây thuốc. Tàn cuộc, ông H. trở về nhà, còn ông L. đi ngủ.

Đến trưa 27/10, ông L. có dấu hiệu nghi ngờ bị ngộ độc định đưa cấp cứu nhưng đã tử vong tại nhà.

Ngày hôm sau (28/10), ông H. bắt đầu có triệu chứng nôn, khó thở, huyết áp tuột nên gia đình đưa đi bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Ngay sau đó, ông H. được xét nghiệm, chẩn đoán bị nhiễm độc nặng (đọc toàn bản tin trên báo VOV).

Có thể bạn quan tâm: