Bắt tạm giam một giám đốc liên quan đến dự án gần ngàn tỷ; Sở Y tế Tây Ninh thông tin về 11 học sinh nhập viện… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/11/2022.

Từ tối nay miền Bắc chìm trong mưa rét

Chiều nay (30/11), không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang… Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Nền nhiệt bắt đầu giảm ở các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ từ chiều nay. Vào 15h30, nhiệt độ tại Cao Bằng phổ biến 16-21 độ C, Lạng Sơn 17-19 độ C, riêng Mẫu Sơn 12-13 độ C. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 19-21 độ C.

Dự báo từ tối và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Gần 7.000 lao động bị doanh nghiệp nợ hơn 110 tỷ đồng tiền lương

Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hiện có 30 doanh nghiệp đang nợ lương của gần 7.000 người lao động, với tổng số tiền nợ hơn 110 tỷ đồng; hơn 120 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của trên 32.300 lao động, với tổng tiền nợ gần 240 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Bắt tạm giam một giám đốc liên quan đến dự án gần ngàn tỷ

Ngày 30/11, một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Đặng Thái Sơn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Sơn nguyên là cán bộ Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng Đắk Nông), trực tiếp thẩm định Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Nông với tổng kinh phí đầu tư 993 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Sở Y tế Tây Ninh thông tin về 11 học sinh nhập viện

Ngày 30/11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin đã có kết luận về việc 11 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm là do ăn sushi của cơ sở kinh doanh thực phẩm Thức ăn nhanh KTT Fast Food bày bán trước cổng một số trường học trên địa bàn.

Cơ sở kinh doanh thực phẩm KTT Fast Food có địa chỉ trên đường Huỳnh Tấn Phát (khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh), do ông Dương Văn Khánh làm chủ.

Qua làm việc, chủ cơ sở này cho biết nhận từ cơ sở sản xuất bánh của bà Trần Thị Trân (ngụ 195 đường Tôn Đức Thắng, khu phố 1, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu), các loại thực phẩm như: Sushi, hamburger, bánh hot dog rồi đưa cho nhân viên đi bán ở nhiều địa điểm.

Quá trình kiểm tra, cơ sở kinh doanh KTT Fast Food không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh thực phẩm (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Thực hư đường dây mang thai hộ ở Vinhome Ocean Park?

Tối 29/11, trên MXH xuất hiện thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê tại Vinhome Ocean Park có địa chỉ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Theo nội dung được chia sẻ, quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã tiếp cận và triệt phá đường dây đẻ thuê với nhiều trẻ sơ sinh. Ngay sau đó, có nhiều phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ toà nhà trong khu đô thị ra xe cứu thương và di chuyển đi nơi khác.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện công an huyện Gia Lâm cho biết, lực lượng công an vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh.

Theo vị đại diện, việc mời những người liên quan đến trẻ sơ sinh để xác minh do phát hiện nhiều trẻ sơ sinh cùng ở chung (đọc toàn bản tin trên Báo Giao Thông).

Có thể bạn quan tâm: