Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, cháu A. được đưa đến trung tâm lúc hơn 12h trưa ngày 29/11 nhưng đã tử vong trước khi đến nơi.

Bé trai 5 tuổi tử vong sau khi ăn trưa tại trường

Lực lượng chức năng đang làm rõ việc một bé trai học tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ (tỉnh Bình Định) tử vong chưa rõ nguyên nhân sau buổi ăn trưa.

Theo thông tin ban đầu, trưa nay, bé trai tên T.H.A., 5 tuổi, sau khi ăn cơm xong thì được các cô giáo đưa đi ngủ trưa.

Một lát sau, cô giáo đi kiểm tra thì phát hiện bé A. không ngủ, có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Ngay sau đó, nhà trường đưa bé đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi, theo VietNamNet.

Trường mầm non Tăng Bạt Hổ (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Tài xế xe khách trộm túi vàng trị giá hơn 400 triệu đồng của khách

Theo Tiền Phong, vào ngày 26/11, một nhà xe chạy tuyến TP. HCM – Quảng Ngãi có nhận hàng hóa của khách ký gửi tại Bến xe An Sương (TP. HCM).

Sau khi tiếp nhận hàng, tài xế Nguyễn Hoàng (49 tuổi, trú xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) biết được trong túi hàng có chứa một số vàng lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khi xe về đến xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) Hoàng lấy cớ xin dừng xe về nhà lấy thêm quần áo nhưng lại lén mang theo túi vàng trộm được về nhà cất giấu.

Về đến bến xe Quảng Ngãi, chủ hàng và nhà xe tá hỏa khi kiện hàng “không cánh mà bay”. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng.

Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số vàng để định giá nhằm xử lý vụ việc. Theo định giá, túi vàng bị trộm có giá trị trên 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng cùng số vàng trộm (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam để điều tra bổ sung

Theo Tuổi Trẻ, tối 29/11, Công an TP. HCM tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM có lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ Công an TP. HCM. Theo quy định, viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng. Nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì viện kiểm sát sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên.

Đây là lần thứ 2 viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

Tiếp tục điều tra bổ sung vụ án liên quan tới bà Phương Hằng (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Dự án tổng kho xăng dầu 12.000 tỷ đồng dang dở

Công trình tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè (huyện Nhà Bè) với sức chứa 450.000 m3 thi công dang dở, sau đó ngưng từ năm 2020 đến nay, theo VnExpress.

Ngày 29/11, tại khu đất công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè rộng khoảng 10 ha trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng ra sông Soài Rạp cỏ mọc kín, các hạng mục như cầu cảng, đế bồn chứa nhiên liệu, kho bãi… dang dở.

Dự án do Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam làm chủ đầu tư với giá trị 12.000 tỷ đồng, khởi công năm 2016, đến giữa năm 2020 hoàn thành khoảng 70% tiến độ thì tạm ngưng.

Ông Trần Sỹ Huân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam (chủ đầu tư) cho biết ảnh hưởng của Covid-19 và vướng nợ xấu, công trình thiếu vốn, đi vào “ngõ cụt”.

Giữa bãi đất là 3 đế kho chứa nhiên liệu của kho chứa 230.000 m3 nằm sát nhau, bên trên sắt thép hoen rỉ, cây bụi phủ kín (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: