Thêm 240 ca Covid-19; Bộ Quốc phòng thông tin bước đầu nguyên nhân nam quân nhân tử vong; Giá gas tiếp đà tăng mạnh… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/6/2021.

Thêm 240 ca Covid-19

Bản tin tối 30/6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 240 ca Covid-19, trong đó: 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

233 ca ghi nhận trong nước tại TP. HCM (124), Bình Dương (57), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Bà Rịa – Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Nghệ An (4), An Giang (4), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (2); trong đó 221 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

74 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phát hiện 25 người dương tính với Covid-19

Chiều 30/6, thông tin từ Sở Y tế TP. HCM, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ 120 Hồng Bàng, quận 5) tạm thời ngừng tiếp bệnh nhân vào thăm, khám điều trị tại khu B. Đây là nơi điều trị cho bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV.

Quyết định được đưa ra sau khi bệnh viện ghi nhận có 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những người này gồm 17 bệnh nhân và 8 thân nhân thuộc khu B (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Giá gas tiếp đà tăng mạnh

Từ 1/7, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng 30.000 đồng, lên 405.000 đồng.

Đầu tháng 7, người dùng phải trả thêm 2.500 đồng cho mỗi kg gas (30.000 đồng một bình 12 kg) so với tháng trước. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) khi mua tại các điểm bán lẻ ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

giá gas
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Công ty Saigon Petro cho biết, nguyên nhân giá gas tháng 7 leo thang là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 620 USD một tấn, tăng 92,5 USD một tấn so với tháng trước (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bộ Quốc phòng thông tin bước đầu nguyên nhân nam quân nhân tử vong

Chiều 30/6, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức bước đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô tại Trường Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên).

Trong khoảng từ 13h45′ đến 14h ngày 28/6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh (lý do đau bụng).

Khoảng 14h20′, không thấy quân nhân Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 người đi tìm. Đến 14h30′ cùng ngày phát hiện quân nhân Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m.

Đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Đô đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép, TP. Thái Nguyên. Đến 15h30′ ngày 28/6, Bệnh viện thông báo quân nhân Đô đã tử vong.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời, phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân Đô. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Gánh đợt nắng nóng lịch sử, hơn 230 người thiệt mạng ở Canada

CNN ngày 30/6 dẫn lời điều tra viên trưởng Lisa Lapointe cho biết từ khi bắt đầu đợt nắng nóng vào cuối tuần trước, Dịch vụ điều tra các ca đột tử ở British Columbia đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong được báo cáo, trong đó việc nhiệt độ tăng quá cao cũng được cho là một trong những nguyên nhân.

Từ ngày 25-28/6, có ít nhất 233 trường hợp tử vong đã được báo cáo và con số được cho là còn tăng lên. Các điều tra viên hiện đang thu thập thông tin để điều tra liệu nhiệt độ có phải là một trong những nguyên do gây tử vong hay không nhưng cũng cảnh báo việc tiếp xúc với cái nóng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, đặc biệt là ở người lớn tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh mãn tính (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Từ Khóa: