Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn bị đề nghị truy tố; 5 trẻ em nhập viện vì pháo nổ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 31/12/2022.

Đình chỉ thêm 2 trung tâm đăng kiểm 50-19D và 99-03D

Ngày 31/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 50-19D (đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo quận Bình Tân, TP. HCM) và 99-03D (thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Các đơn vị này bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định tại Nghị định của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn bị đề nghị truy tố

Ông Nguyễn Quang Tuấn – cựu Giám đốc Bệnh viện Tim vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông đã bị khởi tố, cho tại ngoại ngày 21/10/2021 và hơn một tháng sau thì bị bắt tạm giam.

Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội là Hoàng Thị Ngọc Hưởng – cựu phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh – cựu kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh cùng là cựu phó phòng phụ trách phòng vật tư.

7 người còn lại bị đề nghị truy tố gồm các cựu lãnh đạo, nhân viên của Công ty Kim Hòa Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư và định giá AIC, Công ty Hoàng Nga (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Khách mất đồng hồ 300 triệu khi qua máy soi chiếu ở sân bay Phú Quốc

Trưa 31/12, lãnh đạo sân bay Phú Quốc (Kiêng Giang) cho biết, chiều 25/12, sân bay tiếp nhận phản ánh của hành khách về việc mất chiếc đồng hồ trị giá gần 300 triệu.

Cụ thể, khi hành khách đi qua cửa soi chiếu an ninh, chiếc đồng hồ được đặt vào khay và đưa qua máy soi chiếu. Khi tới đầu bên kia của máy, hành khách phát hiện chiếc đồng hồ đã không còn.

Lãnh đạo sân bay cho biết lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành xác minh camera an ninh, sau đó bàn giao 4 đoạn video và 3 hình ảnh hành lý xách tay của hành khách cho công an xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, để tiếp tục điều tra (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Tạm giữ hình sự 8 nghi phạm lừa đảo gần 60.000 người

Ngày 31/12, thông tin từ công an TP. Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết vừa tạm giữ hình sự 8 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8 nghi phạm (đều ngụ Ninh Bình) giả danh nhân viên nhà mạng di động, hoặc giả “cô đồng” gọi điện thoại lừa đảo 59.292 người, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

5 trẻ em nhập viện vì pháo nổ ở Hải Phòng

Ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng (TP. Hải Phòng) cho biết, liên tục trong những ngày qua Khoa ngoại chấn thương của Bệnh viện đã tiếp nhận 5 bệnh nhi bị tai nạn thương tích nặng liên quan đến pháo nổ.

Cụ thể, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Quốc Hùng (Khoa ngoại chấn thương), trong tổng số 5 bệnh nhi, có 2 trẻ bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ và 3 trẻ có vết thương phức tạp ở bàn tay.

Các bệnh nhi trong độ tuổi từ 8-14 tuổi, bị thương do nhặt được pháo nổ đã đốt thử, thậm chí có trường hợp tự tìm mua chất hóa học trên mạng rồi tự điều chế thuốc nổ làm pháo (đọc toàn bản tin trên báo Công an nhân dân online).

Có thể bạn quan tâm: