Thêm 16.515 ca Covid-19; Ông Nguyễn Đức Chung bị phạt thêm 3 năm tù; Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 600.000 đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 31/12/2021.

Thêm 16.515 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 31/12 của Bộ Y tế cho biết có 16.515 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.914 ca; trong ngày có 18.642 khỏi mắc Covid-19; 226 ca tử vong

Ông Nguyễn Đức Chung bị phạt thêm 3 năm tù

Ngày 31/12, ông Nguyễn Đức Chung bị TAND Hà Nội phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cộng án 5 năm tù trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật là 8 năm tù. Cựu chủ tịch Hà Nội còn bị phạt 8 năm tù hôm 13/12 nhưng đang kháng cáo nên HĐXX chưa tổng hợp hình phạt.

Thuộc cấp của ông Chung, bị cáo Nguyễn Văn Tứ (cựu chánh Văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) bị phạt 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh với ông Tứ, các bị cáo Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư) lĩnh 42 tháng tù; Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 30 tháng tù; Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) 4 năm tù và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Đông Kinh) 42 tháng tù (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Giám đốc CDC Nghệ An bị khởi tố

Ngày 31/12, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Định cùng ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương, để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng, Vụ phó Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công Nghệ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Trung Quốc dừng nhập thanh long, các tỉnh rơi vào tình thế ‘nước sôi lửa bỏng’

Trước khả năng Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long tới tận sau Tết Nguyên đán, hai vựa trồng thanh long Bình Thuận, Long An đang “nước sôi lửa bỏng” khi còn tới 140.000 tấn thanh long đến thời kỳ thu hoạch.

Mời quý độc giả xem nội dung qua video trên Youtube Tuổi Trẻ:

Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 600.000 đồng

Từ ngày 1/1/2022, mức phạt cho hành vi người đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm tăng từ 200.000-300.000 lên 400.000-600.000 đồng.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 123 thay thế Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ.

Ngoài tăng gấp đôi mức phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm, hàng loạt vi phạm khác bị nâng mức xử lý…

Gia đình bé 8 tuổi tử vong cảnh báo việc quyên góp

Trước thông tin, ngày 31/12, MXH lan truyền một số hình ảnh, bài đăng kêu gọi quyên góp cho gia đình bé gái V.A. (8 tuổi) – người bị bạo hành dẫn đến tử vong. Trao đổi với báo Zing, ông Nguyễn Quang Vinh (bác ruột bé A.) cho rằng, gia đình chưa đứng ra hay nhờ người khác kêu gọi tiền ủng hộ.

“Vấn đề trợ giúp pháp lý đã được các luật sư miễn phí toàn bộ. Mọi người chia sẻ thông tin, vụ việc bé A. là gia đình rất quý rồi. Chúng tôi chưa từng kêu gọi quyên góp và sẽ không nhận số tiền này”, ông Vinh khẳng định và cảnh báo cộng đồng mạng cảnh giác, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng cái chết của bé A. để lừa đảo (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (31/12): Cháy lớn ở Hà Nội. Lo ngại Omicron, nhiều nơi dừng hoạt động dịp Tết