Tìm thấy thi thể nữ sinh Đại học Hà Nội; Xe khách chở 28 người mất lái, tông sập tường nhà dân… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 31/5/2022.

Giá gas giảm mạnh trong vòng 2 tháng

Chiều 31/5, một số tổng đại lý, hệ thống bán lẻ gas tại TP. HCM cho biết đã nhận được thông báo giảm giá gas từ 1-6 với mức giảm phổ biến 31.000 đồng/bình 12 kg.

Theo Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam – PV GAS Miền Nam (Petro VietNam), giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 6 vừa chốt ở mức 750 USD/tấn, giảm 105 USD/tấn so với tháng 5.

Do đó, giá gas bán lẻ trong nước cũng điều chỉnh giảm tương ứng là 2.583 đồng/kg, tương đương 31.000 đồng/bình 12 kg và giảm hơn 116.000 đồng/bình 45 kg so với tháng 5.

Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tháng 6 gas Petro VietNam được công bố ở mức 457.900 đồng/ bình 12 kg; gas SP 456.000 đồng/bình 12 kg.

Như vậy, gas đã có 2 tháng giảm mạnh liên tiếp với tổng mức giảm là 60.000 đồng/bình 12 kg (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Sạt lở đất ở Thái Nguyên: 3 người thiệt mạng, “cuốn trôi” 3,06 tỷ đồng

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết, do mưa lớn gây sạt lở đất đêm 30/5 rạng sáng 31/5/2022 tại xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã làm 3 người thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ huy động 3 máy xúc và lực lượng đến tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân và bàn giao cho gia đình an táng.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn gây sạt lở đất cũng gây thiệt hại nhiều tài sản, tổng thiệt hại lên tới gần 3,06 tỷ đồng, trong đó, TP. Thái Nguyên: 2,5 tỷ đồng, huyện Đồng Hỷ: 0,56 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Tìm thấy thi thể nữ sinh Đại học Hà Nội

Trao đổi với báo Zing chiều 31/5, một lãnh đạo công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết nữ sinh mất tích Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) đã tử vong.

Theo vị lãnh đạo, thi thể nữ sinh năm 4 Đại học Hà Nội được phát hiện tại một nhà trọ trên địa bàn. Bước đầu, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu án mạng.

Trước đó, anh Nguyễn Chí Cường (anh trai Huyền) cho biết gia đình mất liên lạc với nữ sinh này từ 17h ngày 29/5. “Điện thoại của Huyền vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lần gần nhất gia đình gọi là khoảng 15h hôm nay”, anh Cường nói.

Theo anh trai nữ sinh, đầu tháng 5, Huyền bắt đầu đi thực tập. Đến giữa tháng 5, Huyền chuyển nơi ở trọ. Gia đình không nắm được thông tin về nơi nữ sinh thực tập và địa chỉ thuê trọ mới của cô gái (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị điều tra nhận hối lộ

Ông Đặng Văn Thủy, 52 tuổi, Phó giám đốc Sở tài nguyên tỉnh, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để dừng kiểm tra việc khai thác quặng trái phép.

Lệnh khởi tố, tạm giam 4 tháng với ông Thủy để điều tra về tội Nhận hối lộ được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang thực thi hôm nay. Số tiền chưa được công bố.

hà giang
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Đây là diễn biến mới khi công an mở rộng điều tra vụ án khai thác trái phép tài nguyên ở thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Hồi tháng 11/2021, 5 bị can đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Xe khách chở 28 người mất lái, tông sập tường nhà dân

Thông tin từ báo Lao Động, khoảng 11h20 ngày 31/5, tại km131, Quốc lộ 4D đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến một xe khách và ngôi nhà cấp 4 hỏng nặng.

Cụ thể, nam tài xế Nguyễn Ngọc Đ (37 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình) điều khiển xe khách biển kiểm soát 17F-001.38 trên đường di chuyển theo hướng từ thị xã Sa Pa về TP. Lào Cai đã lao vào nhà ông Nguyễn Ngọc Toán ở thôn An San, xã Cốc San.

Hậu quả, xe khách và ngôi nhà cấp 4 của ông Toán hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe khách có 28 người (cả hành khách và tài xế); trong nhà ông Toán có 3 người nhưng đang ở dưới bếp.