Hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Angola và Nga bị khởi tố; Hy hữu ngôi làng 15 lần/năm bị giông sét đánh trúng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 4/12/2022.

Hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Angola và Nga bị khởi tố

Ngày 4/12, ông Lý Tiến Hùng (cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ông Hùng cùng ông Vũ Ngọc Minh (cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola) và Vũ Hồng Quang (Phó phòng vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố Ông Đào Minh Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vijasun), Nguyễn Thế Dũng (Giám đốc Công ty TNHH du lịch, thương mại Sang Trọng) và Nguyễn Thị Hiền (lao động tự do) về tội Đưa hối lộ.

Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ) bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

vụ chuyến bay giải cứu
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Đây là diễn biến mới sau gần 10 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Hiện hơn 20 người đã bị bắt (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Một học sinh lớp 12 tử vong khi tham gia thi chạy cự ly 200m ở trường

Ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, người tử vong là nam sinh L.A.T., học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Phù Cát 3. Em T. là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy.

Ngày hôm đó Trường THPT Phù Cát 3 tổ chức thi chạy theo kế hoạch chung để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Bình Định. Em T. tham gia thi chạy cự ly 200m. Khi đang chạy thì em bất ngờ xỉu.

Ngay sau đó, các nhân viên y tế của trường sơ cứu ban đầu rồi chuyển em T. đến Trạm y tế xã Cát Hưng sơ cứu cho thở oxy và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Khởi tố 3 đối tượng liên quan “ông trùm” cờ bạc Phan Sào Nam

Ngày 4/12, công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vào ngày 2/12 đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Doãn Nghĩa (sinh năm 1972, trú phường Cẩm Nam, TP. Hội An) và Lê Hiếu Đức (sinh năm 1994, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 12/10, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quảng (sinh năm 1985, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) cùng về hành vi trên (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Hy hữu ngôi làng 15 lần/năm bị giông sét đánh trúng

Trung bình mỗi năm, người dân ở thôn Làng Vót, xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi bị sét đánh trúng 15 lần, có nhiều trường hợp người dân bị sét đánh ngất xỉu, còn gia súc, gia cầm cũng bị chết la liệt do sét đánh.

Bởi “Thiên Lôi” liên tục “ghé thăm”, nên nhiều năm qua, người dân phải sống trong trạng âu lo phập phồng. Không dám ở lại làng cũ, nên những ngày này, 17 hộ dân đã lần lượt tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng ra khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum xây dựng nhà ở hoặc che lều ở tạm để tránh giông sét.

làm nhà
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Ông Đinh Văn Đôn than thở: “Sợ lắm! Có hôm cả gia đình đang ngồi ăn cơm, thì giông sét đánh trúng ngay mái nhà, cả gia đình phải ăn giữa chừng, chạy ra ngoài sân.

Cùng chung cảnh ngộ với anh Đinh Văn Đôn, anh Đinh Văn Đào ở làng Long Vót cũng dỡ nhà tìm về nơi ở mới. Anh Đào kể, vợ và con tôi từng bị sét đánh trúng ngất xỉu nhưng may mắn thoát chết. Mỗi lần có mưa giông, nghe tiếng giông sét “gầm gừ”, là cả làng như “nín thở” vì sợ.

Chưa ai lý giải được nguyên nhân vì sao khu vực làng Long Vót liên tục bị giông sét đánh trúng (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Diễn biến mới vụ sập giàn đèn chiếu sáng sân khấu làm 6 người bị thương ở Bình Dương

Ngày 4/12, công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập khung sắt giàn đèn chiếu sáng được lắp đặt tại sân khấu nhạc nước trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức sự kiện là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ong Vàng, trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện. Sự kiện này đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức.

Liên quan đến sức khỏe của 6 người bị thương, hiện 4 người đã được bệnh viện cho về nhà để theo dõi, riêng 2 người bị thương nặng đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra sự việc tại khu vực xảy ra gió mạnh và mưa. Sân khấu nhạc nước nói trên mới được khai trương một ngày nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho công nhân và cư dân quanh khu vực (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Có thể bạn quan tâm: