Tên trộm ẩn nấp trong nhà 6h nhưng chủ nhà không biết; Hơn 20 người thiệt mạng do sét đánh… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 4/9/2022.

3 cán bộ ở Quảng Ninh bị khai trừ Đảng

Ông Lương Ngọc Thế, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Thủy bị khai trừ ra khỏi Đảng do vừa bị TAND TP. Cẩm Phả xử phạt 6 tháng tù, nhưng cho cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “đánh bạc”.

Ông Khổng Văn Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hải, Phó Chủ tịch xã Cẩm Hải, bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng vì vừa bị công an TP. Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Ông Khổng Xuân Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Hải, cán bộ địa chính xã Cẩm Hải bị kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng vì trước đó đã bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Thêm nhiều cửa hàng treo biển hết xăng

Hai ngày trước kỳ điều chỉnh giá, nhiều cửa hàng xăng dầu đã xảy ra tình trạng hết xăng như tại:

Tại Hà Nội, một số nơi đã hết xăng RON 95-III, chỉ còn dầu.

Tại Vĩnh Phúc, kiểm tra 6 cửa hàng ở huyện Bình Xuyên, TP Phúc Yên, đoàn công tác ghi nhận 3 nơi hết xăng RON 95-III, riêng xăng E5 RON 92, dầu diesel… vẫn bán bình thường. Đây là các cửa hàng nhượng quyền thương mại của Petrolimex Hà Nội.

Tương tự, tình trạng hết xăng RON 95-III cũng xảy ra tại nhiều cửa hàng ở Thái Nguyên.

Đây là thực tế đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận tại 21 cửa hàng ở 3 địa phương, ngày 3/9. Đại diện các cửa hàng lý giải là doanh nghiệp đầu mối không cấp hàng hoặc cấp số lượng ít (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tên trộm ẩn nấp trong nhà 6 giờ nhưng chủ nhà không biết

Ngày 4/9, công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Trung (23 tuổi, ngụ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu Trung khai nhận do nợ nần cờ bạc khoảng 400 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Khoảng 2h30′ ngày 31/8, Trung đột nhập nhà chị M. rồi đi lên tầng 2 nhưng 3 phòng ngủ đều khoá cửa. Lúc này, Trung đi xuống tầng trệt rồi ẩn nấp vào tủ quần áo, đợi chủ nhà đi vắng để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 8h30′ cùng ngày, khi vợ chồng chị M. ra khỏi nhà, Trung đã lên lại tầng 2, cạy phá khóa tủ lấy cắp hơn 175 triệu đồng tiền mặt và vàng, trang sức trị giá khoảng 150 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Ôtô tông xe máy khiến 2 người thiệt mạng: Chạy quá tốc độ, bất chấp hiệu lệnh của CSGT

Liên quan đến vụ ôtô tông xe máy làm 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương vào 14h48′ ngày 3/9, tại Km 45+800, QL48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), do Dương Văn Thành (sinh năm 1975, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) đã chạy với tốc độ 96km/h, trong khi qua đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50km/h.

Đến khoảng 14h55′, khi xe ôtô chạy tới Km41+100 thì bị công an tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà cố tình lái xe bỏ chạy (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Bé 3 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt 50 nốt

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận bệnh nhi L.Y.T (36 tháng tuổi), trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ trong tình trạng nguy kịch do ong đốt.

Theo lời người nhà kể lại, trước khi vào viện 1 ngày trẻ bị ong vò vẽ đốt vùng đầu, tay, chân khoảng 50 nốt. Sau khi bị ong đốt, trẻ tím tái, khó thở đã nhập Trung tâm Y tế Anh Sơn điều trị 1 ngày nhưng không đỡ. Sau đó, trẻ được chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhập viện trong tình trạng khó thở, môi tái, chân tay lạnh, lơ mơ, đái máu, được chẩn đoán ong đốt biến chứng suy đa tạng (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Hơn 20 người thiệt mạng do sét đánh

Những trường hợp tử vong ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ được ghi nhận từ ngày 31/8 đến ngày 2/9. Trong đó có 13 trường hợp được báo cáo trong 2 ngày 31/8 và 1/9. Riêng ngày 2/9, con số này lên đến 11 người. Các nạn nhân chủ yếu là nông dân và người lao động.

Cơ quan khí tượng dự báo bang Bihar sẽ hứng thêm nhiều trận mưa lớn và sấm sét vào thứ 2, ngày 5/9 (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Có thể bạn quan tâm: