Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn) – nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng, sau thời gian mắc ung thư, ngày 5/3.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời

Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn) – nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng, sau thời gian mắc ung thư, ngày 5/3.

Lễ nhập quan diễn ra sáng 6/3, động quan lúc 11h ngày 9/3, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội sân khấu TP. HCM cho biết, nghệ sĩ qua đời sau nhiều năm chống chọi bệnh hiểm nghèo. Nghệ sĩ không lập gia đình, có một con nuôi. Cháu gái ông – ca sĩ Hồng Phượng được ông uốn nắn theo nghề từ nhỏ.

Ông Song Minh – người quen thân của gia đình nghệ sĩ cho biết, vài năm gần đây, sức khỏe Vũ Linh xuống dốc. Ngoài ung thư, nghệ sĩ còn mắc bệnh đường ruột và cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn. Vũ Linh xa sân khấu để điều trị bệnh… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Rác ngập sông, người dân ở Ninh Bình không dám mở cửa nhà

Theo phản ánh của người dân xóm An Hải, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), nhiều năm qua đủ các loại rác thải sinh hoạt trên sông Cà Mau trôi dạt về cống Mai An gây ùn ứ, bốc mùi hôi thối.

Bà Nguyễn Thị Ngọt, nhà cạnh bờ sông cho biết, nhà bà không dám mở cửa nhà vì mùi hôi thối nồng nặc. Ăn cơm cũng phải đóng kín cửa nhà. Buổi tối không dám ra ngoài hóng mát.

rác thải
Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Bà Trần Thị Ngoan chia sẻ, đợt Tết vừa qua gia đình bà có người ở xa về chơi, nhưng họ không dám ở lại ăn cơm vì mùi hôi thối sộc vào nhà quá kinh khủng. Theo bà Ngoan, thời điểm này mực nước sông bé (ít nước) nên rác cũng đỡ hơn nhiều, một phần chính quyền địa phương cũng mới vớt rác đi xử lý… (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Hai bảo mẫu đánh bé trai 17 tháng bị khởi tố tội giết người

Ngày 5/3, Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) và Nguyễn Thị An (30 tuổi) bị Công an huyện Thường Tín, Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Giết người.

An và Lành bị cáo buộc giết người do trong quá trình trông trẻ đã nhiều ngày đánh, đạp khiến bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

An tốt nghiệp trường sư phạm mầm non và từng làm trông trẻ thuê cho một số cơ sở. An sau đó cùng Lành tự mở cơ sở “chui” để trông trẻ trong căn nhà khoảng 80 m2 thuê ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm xử phạt hành chính, yêu cầu đóng cửa nhưng cả hai không chấp hành (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Gia chủ ngất xỉu khi nhìn thấy căn nhà bị thiêu rụi trong đêm

Thông tin từ báo Dân trí, khoảng 22h ngày 4/3, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khó kiểm soát tại nhà ông Nguyễn Doãn Sơn (sinh năm 1969, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Lúc này, gia đình ông Sơn không ai ở nhà, nhận được tin, ông Sơn và mọi người chạy về. Đến nơi, ông Sơn như ngất xỉu khi thấy ngọn lửa bao trùm, thiêu rụi căn nhà.

cháy nhà
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân trí.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH có mặt tại hiện trường cùng người dân chữa cháy. Tuy nhiên, khi dập được lửa, căn nhà dường như đã bị thiêu rụi.

Được biết, gia đình ông Sơn làm nghề dựng rạp cưới, bao nhiêu đồ nghề để trong nhà cũng bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Có thể bạn quan tâm: