Thêm 12.680 ca Covid-19; Hàng trăm trẻ em mồ côi vì đại dịch; Bệnh sốt bí ẩn khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Ấn Độ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 8/9/2021.

Thêm 12.680 ca mới

Tối 8/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới với 17 người nhập cảnh và 12.663 ca trong nước (7.851 ca cộng đồng), chủ yếu tại TP. HCM (7.308), Bình Dương (3.172), Đồng Nai (814), Long An (372), Tiền Giang (171)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại TP. HCM giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca.

Theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn, ngày 8/9 ghi nhận 335 ca tử vong. Tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8 là 99 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135.

Trong ngày có 13.937 bệnh nhân khỏi.

Hàng trăm trẻ em mồ côi vì đại dịch

Cả nước ghi nhận hơn 11.800 trẻ em nhiễm Covid-19, hơn 27.300 trẻ là F1, riêng TP. HCM có 250 em mồ côi trong đợt dịch này. Thông tin ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp sáng 8/9, tại hội nghị trực tuyến về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch.

Ca nhiễm tập trung phần lớn ở các tỉnh thành phía Nam. TP. HCM có số nhiễm cao nhất khoảng 3.000 em; gần 250 em mồ côi, cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Dịch đã xâm nhập vào 7 trong số 39 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ngoài công lập trong thành phố. Tại Hà Nội, 5% ca mắc trong tháng 7 là trẻ em từ 0 – 5 tuổi.

“Điều đáng lo ngại là nhiều trẻ rơi vào cảnh mất người thân, dễ dẫn đến sang chấn tâm lý”, ông Nam cho biết (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hơn 13.800 học sinh, sinh viên và giáo viên mắc Covid-19 từ đầu năm

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 7/9, số học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục mắc Covid-19 là 13.870 trường hợp.

Cụ thể, khối đại học có 257 cán bộ, giảng viên và 1.028 sinh viên. Khối giáo dục phổ thông có 9.742 học sinh và 2.843 cán bộ, giáo viên, nhân viên (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

2 tháng giãn cách, Hà Nội 4 lần ‘chỉnh’ giấy đi đường

Tính từ 24/7 khi bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 16, Hà Nội liên tục thay đổi việc cấp, kiểm tra giấy đi đường, chỉ sau 2, 3 ngày ban hành. Mỗi lần thành phố đổi là một lần người dân, doanh nghiệp “lo toát mồ hôi”. Cụ thể 4 lần gồm:

Lần 1 áp dụng mẫu chung toàn thành phố.

Lần 2 yêu cầu Giấy đi đường kèm lịch trực.

2 tháng giãn cách vì Covid-19, Hà Nội 4 lần 'chỉnh' giấy đi đường
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Lần 3 giấy đi đường mới do công an cấp, có QR Code.

Lần 4 dùng cả mẫu cũ và mới, tiến tới gộp làm 1.

Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu bị cách chức

Sáng 8/9, ông Tống Thanh Bình – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu xác nhận, Thành ủy Lai Châu vừa thông báo quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bằng hình thức cách chức đối với bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, bà Vàng Thị Chính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu đã vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Bệnh sốt bí ẩn khiến hơn 100 người chết ở Ấn Độ

Giới chức y tế Ấn Độ vừa giải mã được tình trạng bí ẩn của một bệnh sốt đã khiến hơn 100 người chết và hàng ngàn người nhập viện ở bang Uttar Pradesh. Bệnh sốt nói trên vừa được xác định là do hai loại bệnh khác nhau gây ra, gồm sốt mò và sốt xuất huyết, theo Đài CBS ngày 7/9.

Vì bệnh này có thời gian hồi phục kéo dài đến hơn 10 ngày, các bệnh viện công đang trong tình trạng thiếu giường bệnh và nguồn máu dự trữ (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Cháy nhà tù, ít nhất 40 người tử nạn ở Indonesia

“Hỏa hoạn bùng phát lúc khoảng 1h50 ở tòa C thuộc nhà tù loại I ở Tangerang”, Rika Aprianti, phát ngôn viên của Cục trại giam thuộc Bộ Luật pháp và nhân quyền Indonesia cho biết hôm 8/9 trên CNN.

Bà Aprianti cho biết, nhà chức trách đang cho sơ tán nhà tù. Cho đến thời điểm hiện tại, ít nhất 40 nạn nhân đã tử nạn. Chưa rõ có bao nhiêu người bị thương trong sự cố. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (8/9): 63 F0 “lang thang” trên đường. Nguy cơ giống Tp.HCM nếu xét nghiệm 100% dân/tuần