Sau bão Kajiki, hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt chịu thiệt hại nặng nề, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, buộc Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp để huy động nguồn lực ứng phó.
- Thi công xuyên lễ tại sân bay Long Thành
- Những điều cần lưu ý khi ăn su hào để tránh gây hại cho sức khỏe
- Bắt giam Nguyễn Thành Trung: Đâm tài xế xe ôm hàng chục nhát kéo để cướp xe máy
Tóm tắt nội dung
Bão Kajiki gây thiệt hại lớn
Chiều 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào Bắc Trung Bộ với gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Hoàn lưu bão gây mưa to kéo dài tại nhiều địa phương, trong đó Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng. Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt.
Tại hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt, mưa lũ đã làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng. Nhà cửa, trường học, trạm phát sóng, hệ thống điện và viễn thông đều bị tàn phá. Hàng trăm hộ dân phải khẩn cấp sơ tán để bảo đảm an toàn.

Tình huống khẩn cấp ở Yên Nhân
Yên Nhân là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất. Toàn xã có 123 hộ với 492 nhân khẩu phải sơ tán. Hiện vẫn còn 62 hộ với 259 nhân khẩu chưa thể trở về. Hơn 180 ngôi nhà hư hỏng, trong đó 24 căn bị phá hủy hoàn toàn.
Hệ thống trường mầm non, nhà văn hóa, kè, cột phát sóng bị hư hại. Điện lưới và viễn thông nhiều nơi gián đoạn, khiến đời sống người dân càng khó khăn. Chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ khẩn cấp, đưa nhu yếu phẩm đến khu vực bị cô lập.
Khẩn cấp tại xã Bát Mọt
Tại xã Bát Mọt, 35 hộ dân với 131 nhân khẩu phải rời nhà vì nguy cơ sạt lở. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, xe cơ giới khó tiếp cận. Công trình công cộng, hạ tầng thiết yếu cũng bị tàn phá nặng nề.
Chính quyền địa phương đã triển khai phương án đảm bảo an toàn. Các đội cứu hộ túc trực 24/24 để xử lý sự cố. Nguồn lương thực, nước uống và thuốc men được ưu tiên đưa vào vùng ngập.
Ổn định đời sống sau lũ
Sau khi ban bố tình huống khẩn cấp, Thanh Hóa tập trung khắc phục hạ tầng và ổn định đời sống nhân dân. Các tuyến đường trọng yếu được ưu tiên thông tuyến. Công tác sửa chữa điện, viễn thông được triển khai đồng loạt.
Lực lượng chức năng phối hợp với bộ đội biên phòng và dân quân địa phương tiếp tế lương thực, hỗ trợ y tế. Chính quyền cam kết hỗ trợ lâu dài cho người dân có nhà cửa hư hỏng, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
Theo: VnExpress