Đến chiều ngày 20/10, bão Saudel mạnh cấp 8, tốc độ 75 km/h đang cách đảo Luzon, Philippines khoảng 200 km. Tối nay cơn bão này sẽ vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ tối nay tới mai, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km..

Tới 13h ngày mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km, sức gió mạnh nhất 90 km/h, cấp 8-9, giật tăng hai cấp.

Hai ngày tới, bão theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 22/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km, sức gió mạnh nhất 100 km/h, cấp 10.

Theo VnExpress, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định khi đến quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đi chậm hơn, cường độ và quỹ đạo sẽ thay đổi. Rất có thể bão ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung trong ngày 24/10, gây mưa ở các tỉnh từ phía nam đồng bằng Bắc Bộ tới Bắc và Trung Trung Bộ.

Về tình hình mưa lũ miền Trung

Báo Dân Việt đưa tin, từ ngày 6-19/10 bão lũ miền Trung đã làm 102 người chết, 26 người mất tích. Trong đó, 3 tỉnh có số người  tử vong nhiều nhất là Quảng Trị 48 người, Thừa Thiên Huế 27 người và Quảng Nam 11 người.

Đến 16h ngày 19/10, các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế đã sơ tán hơn 28.000 hộ dân với gần 91.000 người. Vẫn còn hơn 166.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập nước.

bao-lut-mien-trung
Ảnh chụp màn hình từ Dân Việt.

Ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 2 tuần qua miền Trung hứng chịu áp thấp và 2 cơn bão số 6 và 7 hoành hành, gây thiệt hại chưa từng thấy. Mưa lớn làm lưu vực sông ở 6 tỉnh Trung Trung Bộ đều bằng và vượt mức lịch sử.

Ông Cường cảnh báo hiện các hồ chứa và thảm rừng các tỉnh miền Trung đang “đầy nước”, bất kỳ tổn thương nào cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Trọng điểm về công tác cứu hộ phải đảm bảo an toàn, dễ xảy ra sạt lở ở vùng núi. 

Mưa trút nước tiếp tục đổ xuống các tỉnh miền Trung 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/10 đến 20/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 169mm, Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 153mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 126mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa.

Không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ngày và đêm nay 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to 50-100mm, có nơi trên 100mm. Nghệ An có lượng mưa phổ biến là 10-30mm. Riêng phía Nam có nơi trên 40mm.

Từ nay đến ngày 21/10, Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến là 100-200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Nam đến Phú Yên có lượng mưa phổ biến là 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 2.

Từ Khóa: