Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục, tạo bước ngoặt lớn trong cải tổ hệ thống giáo dục, nhận được sự ủng hộ từ học sinh và các tiểu bang.
- Núi Tàu bùng phát cháy dữ dội do gió mạnh
- Công tác chữa cháy tại Núi Tàu gặp nhiều khó khăn
- Diễn biến mới nhất về cháy
Tóm tắt nội dung
Tổng thống Trump chính thức xóa sổ Bộ Giáo dục
Ngày 20/3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một động thái quan trọng trong việc cải tổ hệ thống giáo dục nước này. Tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ông ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục, một quyết định mang tính lịch sử, giữa sự chứng kiến của các em học sinh, nhà hoạt động giáo dục và nhiều thống đốc bang thuộc đảng Cộng hòa.
Hình ảnh Tổng thống Mỹ ngồi giữa những chiếc bàn nhỏ, bên cạnh các em học sinh trong đồng phục tiểu học, đã thu hút sự chú ý lớn. Ông Trump không chỉ ký sắc lệnh mà còn trò chuyện cùng các em nhỏ, tạo không khí thân thiện và gần gũi. Khi được hỏi “Ta có nên ký không?”, những em học sinh đã hào hứng gật đầu đồng ý, thể hiện sự đồng thuận và phấn khởi trước sự thay đổi lớn trong nền giáo dục Mỹ.

Tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump về giáo dục
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã bày tỏ quan điểm ủng hộ giáo dục địa phương thay vì để chính phủ liên bang kiểm soát. Ông cho rằng các tiểu bang và địa phương sẽ có điều kiện tốt hơn để quản lý và phát triển chương trình học phù hợp với thực tế tại từng khu vực. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ chính phủ của ông, nhằm giảm bớt bộ máy hành chính cồng kềnh và trao nhiều quyền hơn cho các tiểu bang.
Việc ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục là một bước đi mạnh mẽ, tuy nhiên, quyết định này vẫn cần sự phê duyệt của Quốc hội. Dù đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát lưỡng viện, họ vẫn cần sự ủng hộ của một số nghị sĩ đảng Dân chủ để đạt đủ số phiếu cần thiết tại Thượng viện.
Phản ứng của dư luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump
Sự kiện này nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận. Những người ủng hộ cho rằng đây là bước tiến giúp tinh giản bộ máy nhà nước, đồng thời tăng cường quyền tự chủ giáo dục cho các địa phương. Họ tin rằng việc phân cấp giáo dục sẽ giúp các trường học phát triển linh hoạt, tập trung hơn vào chất lượng giảng dạy thay vì tuân theo những quy định cứng nhắc từ liên bang.
Ngược lại, một số chuyên gia lo ngại rằng việc giải thể Bộ Giáo dục có thể làm giảm tính thống nhất trong hệ thống giáo dục, gây khó khăn cho những chính sách hỗ trợ học sinh và giáo viên trên toàn quốc. Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Mỹ khẳng định rằng mô hình giáo dục mới sẽ mang đến sự đổi mới tích cực, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận nền giáo dục phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.
Tổng thống Donald Trump và cam kết vì tương lai giáo dục
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn thể hiện quyết tâm thay đổi hệ thống giáo dục theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn. Sự kiện ngày 20/3 không chỉ là một quyết định hành chính mà còn mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn của ông trong việc đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu. Với sự hỗ trợ từ các thống đốc bang và giới hoạt động giáo dục, chính quyền Trump tin rằng việc phân cấp giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho nước Mỹ.
Dù vẫn còn nhiều thách thức trước mắt, quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách giáo dục Mỹ. Tương lai của hệ thống giáo dục sẽ ra sao? Điều đó còn phụ thuộc vào cách Quốc hội và các tiểu bang tiếp nhận và triển khai chính sách này trong thời gian tới.