Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định EU đã cắt giảm hơn 80% nhập khẩu dầu khí Nga, bác bỏ yêu cầu giảm thêm từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
- Indonesia và EU hoàn tất hiệp định thương mại lịch sử
- Israel : Thắng lợi quân sự nhưng thất bại chính trị
- Siêu bão Ragasa gây rối loạn Hong Kong
EU đã giảm mạnh phụ thuộc vào năng lượng Nga
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS News ngày 21/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Liên minh châu Âu (EU) chỉ còn nhập năng lượng Nga ở mức “rất nhỏ”. Ông nhấn mạnh: “Đây không còn là yếu tố then chốt nữa. Chúng tôi đã giảm hơn 80% lượng tiêu thụ dầu và khí đốt từ Nga.”
Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu chấm dứt mua dầu Nga, đồng thời ám chỉ có thể áp thêm biện pháp chống lại Matxcơva. Một số đề xuất từ phía Mỹ bao gồm đánh thuế bổ sung tới 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm hạn chế dòng chảy năng lượng Nga và ngăn ngừa việc chuyển giao công nghệ lưỡng dụng.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022, EU đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm phụ thuộc vào dầu khí Nga. Khối này cũng thông qua lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ dầu thô Nga, bắt đầu có hiệu lực từ năm tới, và đang thảo luận việc ngừng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ năm 2027.
Quan điểm thận trọng trước các biện pháp mới
Mặc dù ủng hộ việc giảm phụ thuộc, một số thành viên EU như Slovakia và Hungary vẫn khẳng định khó thể cắt ngay dầu Nga khi chưa tìm được nguồn thay thế ổn định. Đây cũng là lý do khối vẫn duy trì mức nhập khẩu nhất định.
Khi được hỏi về khả năng áp thêm lệnh trừng phạt hoặc thuế quan mới, Tổng thống Macron cho rằng đây không chỉ là quyết định cá nhân mà cần sự đồng thuận của toàn khối. Ông đồng thời bày tỏ sự thận trọng trước ý tưởng sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, nhấn mạnh việc này phải tuân thủ nghiêm các quy tắc quốc tế.
Hiện khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga đang bị đóng băng, phần lớn nằm ở châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần đây gợi ý nguồn tiền này có thể dùng để cấp cho Ukraine một khoản “vay bồi thường”. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hợp pháp cũng như tác động đối với hệ thống tài chính quốc tế.
Theo: Tuổi trẻ