Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ áp đặt phong tỏa hoàn toàn các tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn, làm gia tăng căng thẳng khu vực và tác động tới thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn quanh Venezuela

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tập hợp một lực lượng hải quân lớn chưa từng có tại khu vực Nam Mỹ, với trọng tâm là vùng biển gần Venezuela. Ông khẳng định hạm đội Mỹ đang “bao vây hoàn toàn” quốc gia Nam Mỹ này và sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh đây là chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất từng được triển khai tại khu vực, cảnh báo Venezuela sẽ phải đối mặt với “cú sốc chưa từng có tiền lệ”.

Phong tỏa hoàn toàn tàu dầu nằm trong diện trừng phạt

Cùng với việc tăng cường hiện diện quân sự, Tổng thống Trump tuyên bố đã ra lệnh áp đặt “lệnh phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu thuộc diện bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Động thái này được đưa ra chỉ một tuần sau khi lực lượng Mỹ thu giữ một tàu dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela, cho thấy Washington đang đẩy mạnh các biện pháp cứng rắn nhằm siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Caracas.

Washington gia tăng áp lực lên chính quyền Maduro

Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng sức ép đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc Caracas chưa làm đủ để ngăn chặn các hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Mỹ đã triển khai các chiến dịch quân sự ngoài khơi bờ biển Venezuela, tuyên bố nhằm chống buôn lậu ma túy tại khu vực phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe. Theo thống kê, các cuộc tập kích của quân đội Mỹ vào hàng chục tàu thuyền nghi liên quan đến buôn ma túy đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng kể từ tháng 9.

Tuy nhiên, Washington chưa đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh các cáo buộc này, trong khi phía Venezuela vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa có phản hồi chính thức trước phát biểu mới nhất của ông Trump.

Lo ngại tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu

Caracas từ lâu cho rằng việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự là nhằm tạo điều kiện để “các thế lực bên ngoài kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Venezuela”.

Theo chuyên gia Andy Lipow, Chủ tịch công ty Lipow Oil Associates, nếu Mỹ áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ Venezuela, sản lượng bị ảnh hưởng có thể lên tới 800.000–900.000 thùng/ngày, qua đó đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 2–3 USD mỗi thùng.

Dù vậy, ông Lipow nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện vẫn trong trạng thái dư cung khoảng 2 triệu thùng/ngày, giúp hạn chế phần nào tác động tiêu cực. Tuy nhiên, giới phân tích đặc biệt theo dõi phản ứng của Trung Quốc – khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela và đang hưởng lợi từ mức giá chiết khấu sâu.

Trước đó, ngày 16/12, giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Dầu WTI tại Mỹ giảm gần 3%, còn 55,27 USD/thùng, trong khi dầu Brent mất 2,71%, chốt phiên ở mức 58,92 USD/thùng

Theo: Dân trí

Từ Khóa: