Từ ngày 1/6, TP.HCM sẽ áp dụng mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt mới theo Quyết định 67 của UBND TP. Mức giá được thống nhất theo ba khu vực thay vì để mỗi quận, huyện tự quyết như trước.
- Putin công bố nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Trump: “Hiệu quả, thẳng thắn và xây dựng”
- Cái giếng khơi – Dòng ký ức ngọt lành từ lòng quê mẹ
- Hoa hậu Thùy Tiên nhận gần 7 tỷ đồng từ vụ kẹo kera, bị khởi tố vì hành vi lừa dối khách hàng
Tóm tắt nội dung
Ba khu vực, ba mức giá khác nhau
TP.HCM chia thành 3 nhóm khu vực:
- TP Thủ Đức và các quận nội thành
- Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ
- Bình Chánh, Củ Chi
Mỗi hộ gia đình được quy định khối lượng rác phát sinh tối đa 126 kg/tháng. Mức giá áp dụng:
- Thủ Đức và các quận: 61.000 đồng (thu gom), 23.000 đồng (vận chuyển)
- Hóc Môn – Nhà Bè – Cần Giờ: 57.000 đồng (thu gom), 23.000 đồng (vận chuyển)
- Bình Chánh – Củ Chi: 57.000 đồng (thu gom), 19.000 đồng (vận chuyển)
Tất cả mức giá đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Không cần cân rác mỗi ngày
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, khối lượng rác được tính bình quân theo hộ dựa trên thống nhất giữa người dân, chính quyền và đơn vị thu gom, không phải đi cân rác từng ngày như nhiều người lo ngại. Với các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cơ quan… giá thu gom cũng dựa theo khối lượng bình quân phát sinh theo khu vực.
Trong trường hợp hộ gia đình phân loại rác đúng quy định, phần rác tái chế và rác nguy hại không bị tính phí.
Chuyển đổi để tính đúng, thu đủ
Theo đại diện các HTX môi trường và chuyên gia, mức giá mới giúp tính đúng theo lượng rác thực tế, thay vì áp dụng một mức cứng cho mọi hộ như trước.
Ông Triệu Kim Bằng, Giám đốc HTX môi trường quận Bình Tân, nhận định cách tính mới công bằng hơn với hộ ít người. Trong khi đó, bà Thu Dung, đơn vị thu gom rác ở quận 12, cho rằng mức giá mới giúp hạn chế chênh lệch giữa các địa phương và phản ánh đúng khối lượng xử lý.
Chuyên gia: Nên để địa phương trực tiếp thu phí
TS Phạm Viết Thuận – Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM – đánh giá mô hình tính phí mới là hợp lý, nhưng cần triển khai đồng bộ. Ông đề xuất phát phiếu đăng ký rác thải bình quân theo hộ, đồng thời nên giao chính quyền địa phương trực tiếp thu phí để tăng hiệu quả tuyên truyền, giám sát.
Hiện mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 9.800 tấn rác sinh hoạt, cao điểm lễ Tết lên đến 11.000 tấn. Trong đó, phần lớn vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, tỷ lệ tái chế còn thấp.
Theo: Vnexpress.