Biến chủng phụ NB.1.8.1 của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được ghi nhận tại TP.HCM trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng nhẹ. Dù chưa được xếp vào nhóm đáng lo ngại, giới chuyên môn vẫn theo dõi sát diễn biến.

Biến chủng NB.1.8.1 xuất hiện tại TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa thông báo việc phát hiện biến chủng NB.1.8.1 của virus SARS-CoV-2, đánh dấu lần đầu tiên dòng phụ này được ghi nhận tại Việt Nam. Đây là kết quả từ quá trình giải trình tự gene do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện.

Trong 8 bệnh nhân COVID-19 nhập viện vào tuần thứ ba của tháng 5, có tới 6 trường hợp nhiễm NB.1.8.1, chiếm tỷ lệ 83%.

Biến chủng đang lưu hành tại hơn 20 quốc gia

NB.1.8.1 là dòng phụ của biến thể XDV.1, hình thành từ sự tái tổ hợp giữa hai biến chủng JN.1 và XDE. Trình tự gene đầu tiên của biến chủng này được công bố vào đầu năm 2025. Tính đến ngày 22/5, NB.1.8.1 đã xuất hiện tại ít nhất 22 quốc gia trên thế giới.

Tại một số khu vực như Đài Loan (Trung Quốc), NB.1.8.1 đang là biến chủng chiếm ưu thế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng đã ghi nhận sự hiện diện của biến chủng này trong các mẫu bệnh phẩm tại các sân bay quốc tế lớn.

WHO chưa xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến chủng đáng lo ngại

Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa phân loại NB.1.8.1 vào nhóm biến chủng cần theo dõi (VUM), cần quan tâm (VOI) hay đáng lo ngại (VOC). Theo các đánh giá ban đầu, chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này có khả năng lây lan nhanh hơn hoặc gây bệnh nặng hơn so với các biến thể đang lưu hành.

Tuy nhiên, tại một số quốc gia như Trung Quốc và các khu vực châu Á, NB.1.8.1 có thể đang góp phần vào sự gia tăng số ca mắc trong thời gian gần đây.

Số ca mắc tại TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ

Từ tuần 16 đến tuần 20 của năm 2025 (tức từ ngày 14/4 đến 18/5), TP.HCM ghi nhận sự gia tăng nhẹ số ca mắc COVID-19. Trung bình mỗi tuần có 11 ca, trong khi 15 tuần đầu năm chỉ ghi nhận 1–2 ca/tuần. Riêng trong tuần 20, có tới 26 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên 79 trường hợp.

Dù số ca tăng, các trường hợp đều ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. TP.HCM chưa ghi nhận ca bệnh nặng cần hỗ trợ hô hấp. Trong tổng số ca mắc, có 43 bệnh nhân điều trị nội trú và 36 ca điều trị ngoại trú.

Theo: VOV